
10 năm qua (2006 - 2016), phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) luôn được duy trì và phát triển, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
10 năm qua (2006 - 2016), phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) luôn được duy trì và phát triển, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự
Thành lập năm 2014, tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây gồm 7 thành viên, thường xuyên tuần tra, phối hợp giải quyết các vụ đánh nhau gây rối, các mâu thuẫn của người dân. Thời gian qua, tổ đã nhận được 20 nguồn tin phản ánh, cung cấp thông tin đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản, đánh nhau…; từ đó giúp lực lượng công an phối hợp giải quyết nhanh các vụ việc xảy ra. Ông Phan Trịnh Minh Tân - Trưởng Công an xã cho biết, nhờ có mô hình này nên tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật giảm so với trước. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra các xã trong huyện.
![]() |
| Một buổi trao đổi chuyên môn của Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện |
Thành lập năm 2011, mô hình tổ tự quản Bãi Dài (xã Cam Hải Đông) với 11 thành viên cũng phát huy hiệu quả. Thời gian qua, tổ đã tiếp nhận 20 tin báo của nhân dân liên quan đến đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trực tiếp giải quyết 15 vụ việc liên quan đến ANTT, tạm giữ 6 đối tượng đánh nhau giao cho lực lượng công an giải quyết…
Ông Hồ Văn Bảy - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an huyện Cam Lâm cho biết, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng 40 mô hình tự quản về ANTT, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả. Điển hình như: tổ tự quản Bãi Dài; tổ tuần tra nhân dân (xã Cam Phước Tây); tiếng kẻng an ninh (xã Cam Hiệp Bắc); giáo xứ an toàn về ANTT (xã Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông); họ đạo Cao đài an toàn về ANTT (xã Cam Thành Bắc)... Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể có nhiều mô hình như: câu lạc bộ cựu quân nhân, mô hình 1+2, tuyến đường tự quản về ANTT (Hội Cựu chiến binh); đội thanh niên xung kích, tiếng trống học đường (Đoàn Thanh niên); 5 không 3 sạch, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Hội Phụ nữ); nông dân với pháp luật (Hội Nông dân)...
Có sức lan tỏa
Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn đều thành lập các tổ chức quần chúng như: tổ an ninh nhân dân, tổ thanh niên xung kích, tổ hòa giải, hội đồng ANTT... Đặc biệt, 10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 78 tin báo, tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra khám phá 25 vụ án hình sự; bắt quả tang 15 đối tượng phạm tội; vận động 18 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Đồng thời, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 93 đối tượng chấp hành xong án phạt tù chưa xóa án tích, 56 đối tượng án treo và hàng trăm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật…
| Từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 530 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 19 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh. Ngoài ra, qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng xuất hiện nhiều gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được Công an tỉnh và UBND huyện Cam Lâm khen thưởng đột xuất. |
Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam, cấp ủy, UBND các xã, thị trấn còn phối hợp với lực lượng Công an huyện tổ chức 130 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Quần chúng nhân dân đã tham gia đóng góp 340 ý kiến về tình hình ANTT và xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn. Hàng trăm công dân được tuyển vào các tổ chức nòng cốt ở cơ sở (công an xã, bảo vệ dân phố)…
Thượng tá Nguyễn Tấn Min - Phó Trưởng Công an huyện Cam Lâm cho biết, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các tổ chức, tầng lớp nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia; hầu hết các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đều xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó góp phần ổn định chính trị... Bên cạnh kết quả đạt được, một số mô hình còn mang tính hình thức, thiếu vững chắc. Các tổ chức đoàn thể, địa phương gặp khó khăn về kinh phí để hoạt động, bồi dưỡng cho lực lượng quần chúng tham gia các mô hình… Thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn…
NGUYỄN KIM




