
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức tuyên truyền tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức tuyên truyền tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ.
Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Trường THCS Lê Hồng Phong (TP. Cam Ranh) tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa, công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Khoảng 900 học sinh (HS) hai khối 7, 8 đã tham gia nhiệt tình và sôi nổi. Để HS nắm vững kiến thức, nhận biết biển báo hiệu giao thông đường thủy nội địa; những kỹ năng bảo đảm an toàn tính mạng, phòng, chống đuối nước, Ban tổ chức đã đưa ra nhiều câu hỏi và được các em hào hứng trả lời. Những vấn đề như: Khi thấy bạn bị đuối nước nên làm gì? Các em có được tự ý lái xuồng, thuyền đi trên biển, sông, hồ không? Trước khi đi tắm, bơi biển, ao, hồ, sông, suối có cần phải khởi động trước không?... đều được HS trả lời chính xác. Mỗi câu trả lời đúng, các em nhận được phần thưởng là 1 chiếc áo phao. Phần quà thiết thực này mang thông điệp giúp các em tiếp tục nâng cao ý thức, tự giác khi tham gia giao thông đường thủy hoặc khi bơi lội.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong chụp hình lưu niệm cùng đoàn tuyên truyền |
Em Lê Vũ Nhật An (HS lớp 8/2) chia sẻ: “Qua hội thi, em được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích. Từ đó, em sẽ thực hành trong đời sống như đi bơi biển phải mang áo phao”. Ông Hùng Việt - phụ huynh HS cho biết: “Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước đưa tin xảy ra nhiều tai nạn đuối nước ở trẻ em rất thương tâm. Chính vì vậy, Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa, công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em là một hoạt động cần thiết, kịp thời trang bị kiến thức cho HS trước kỳ nghỉ hè. Bản thân tôi cũng sẽ cho con tham gia các lớp học bơi”.
Một hội thi tương tự cũng đã được tổ chức tại Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 (TP. Nha Trang) cho hơn 700 HS. Cô Trần Thị Mỹ Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 nói: “Vĩnh Lương là xã miền biển có địa hình đồi dốc, dễ xảy ra suối lũ vào mùa mưa. Nhà trường đã tích cực tuyên truyền cho HS kỹ năng tránh suối lũ, xử lý khi bị đuối nước. Hội thi giúp HS nhận thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn ở nhiều nơi và cách để phòng tránh đuối nước”.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy, thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, năm 2015, phòng đã tuyên truyền tại 5 điểm trường ở TP. Cam Ranh, TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa. Năm 2016, phòng tuyên truyền trước kỳ nghỉ hè cho 2 điểm trường ở TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh. Dự kiến vào năm học 2016 - 2017, sẽ tổ chức tại 3 điểm trường ở các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của HS khi tham gia giao thông đường thủy, trong đó nhấn mạnh các quy định về mặc áo phao, dụng cụ nổi cho HS khi đi qua đò, góp phần giảm thiểu tai nạn, thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, nhà trường và xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em.
Thượng tá Trần Thị Tư - Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy cho biết, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, cần được triển khai với các giải pháp đồng bộ, chú trọng đến vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Gia đình và nhà trường cần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước của người lớn. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm. “Đặc biệt, cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, khuyên răn con cái mình không được tự ý ra sông, suối, ao, hồ, các công trường đang thi công để tắm, bơi lội, nhất là trong mùa hè để tránh xảy ra những điều đáng tiếc”, Thượng tá Trần Thị Tư nhấn mạnh.
Đỗ Phan





