
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, chương trình phối hợp giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh với Trại giam A2 (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an) đã có nhiều kết quả tích cực.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, chương trình phối hợp giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh với Trại giam A2 (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an) đã có nhiều kết quả tích cực.
![]() |
| Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các phạm nhân |
Một ngày cuối tuần, tại Trại giam A2, chúng tôi có dịp tham gia một buổi tuyên truyền pháp luật cho các phạm nhân do Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức. Tại đây, các phạm nhân được tuyên truyền viên phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, dân sự… Đồng thời, các tuyên truyền viên cũng phân tích những hậu quả mà bản thân và gia đình các phạm nhân phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật; động viên họ ra sức cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Cũng trong dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 phạm nhân. Nhiều phạm nhân tỏ rõ sự vui mừng khi được tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe. Phạm nhân Kiều Thị Mỹ Hồng - đội 26, phân trại K1 chia sẻ: “Qua các hoạt động này, không riêng gì tôi mà các phạm nhân ở đây đều thấy mình vẫn được quan tâm, từ đó có hướng cải tạo tích cực hơn”. Theo phạm nhân Bùi Văn Hiển - Đội tự quản phạm nhân, các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, khám chữa bệnh là động lực để các phạm nhân cải tạo tốt hơn, giảm tỷ lệ tái phạm tội khi hết thời gian thi hành án.
| Giai đoạn 2013 - 2015, 2 đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với phạm nhân như: Ngày hội hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng; chương trình thắp sáng niềm tin với các nội dung: giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, viết thư gửi lời xin lỗi… Hàng năm, 2 đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách phòng, chống HIV/AIDS cho hơn 300 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. |
Theo Đại tá Phạm Văn Tiến - Phó Giám thị Trại giam A2, để góp phần xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tạo động lực thi đua, học tập, rèn luyện trong phạm nhân, hàng năm, đơn vị phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật, khám bệnh cho phạm nhân… Định kỳ, Trại giam A2 đều cung cấp báo cáo về tình hình cải tạo, chấp hành án và danh sách phạm nhân trong độ tuổi thanh niên thường trú trên địa bàn tỉnh để hội có hướng tiếp tục giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tại đơn vị có gần 1.000 người, qua hơn 3 năm triển khai chương trình phối hợp đã có nhiều phạm nhân chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định. Trong đó, có 15 thanh niên khi trở về địa phương được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế; 7 thanh niên được hỗ trợ vay không lãi suất với số tiền 150 triệu đồng. Với những hiệu ứng tích cực, các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã ra sức thi đua, học tập, cải tạo. Tỷ lệ phạm nhân vi phạm nội quy giảm từ 3 đến 5% qua các năm; tỷ lệ phạm nhân cải tạo khá, tốt năm sau tăng hơn năm trước.
Ông Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chia sẻ, để góp phần tạo động lực cho các phạm nhân tích cực cải tạo, hội thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn sức khỏe cho phạm nhân. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều chương trình giao lưu nhằm thể hiện sự quan tâm của xã hội với phạm nhân. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn nhất định, nguồn lực xã hội vẫn còn hạn chế, kinh phí hoạt động chưa nhiều; các đối tượng chấp hành án phạt xong thường không trở về địa phương nên khó nắm bắt để có biện pháp hỗ trợ… “Giai đoạn 2016 - 2020, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Trại giam A2, đồng thời vận động nhiều nguồn lực xã hội giúp đỡ các phạm nhân trong đời sống, nhận thức về pháp luật, giúp mọi người sớm tái hòa nhập cộng đồng”, ông Nhuận nói.
VĨNH THÀNH



