11:05, 03/05/2016

Nỗ lực đảm bảo an toàn lễ hội

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách đảm bảo an toàn các lễ hội được coi trọng.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách đảm bảo an toàn các lễ hội được coi trọng.



Lễ hội trật tự, an toàn


Hòa vào dòng người tham gia lễ hội Tháp Bà (TP. Nha Trang) năm nay (diễn ra từ ngày 27 đến 29-4-2016), chúng tôi nhận thấy không có bóng dáng người xin ăn, bán hàng rong chào mời đeo bám du khách. Khu tháp chính, nơi dâng lễ tạ Mẹ xứ sở Thiên Y Ana được bố trí lối ra vào riêng biệt cho khách đoàn và khách lẻ; bố trí nhà chờ vào tháp chính lễ Mẫu cho các đoàn và người già yếu... Tối 28-4, lượng khách tham gia lễ hội tăng cao, lực lượng bảo vệ phải đứng phân luồng khắp các lối đi để hướng dẫn khách lên xuống đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Ông Phạm Ý Thuận, khách hành hương đoàn Mẫu Linh Sơn Tự (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng hành hương về đây. Chúng tôi thấy ban tổ chức lễ hội sắp xếp chu đáo, khu chờ hành lễ có mái che, lực lượng bảo vệ luôn túc trực, không để xảy ra tình trạng chen lấn. Khách hành hương cảm thấy an tâm, bởi công tác ANTT được đảm bảo”.

 

Lực lượng bảo vệ hướng dẫn khách đoàn hành hương lễ hội Tháp Bà 2016
Lực lượng bảo vệ hướng dẫn khách đoàn hành hương lễ hội Tháp Bà 2016


Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh - Phó Trưởng Ban tổ chức lễ hội, năm nay có khoảng 70.000 lượt khách, đoàn hành hương, khách du lịch đến với lễ hội. Để ANTT, an toàn giao thông luôn đảm bảo, ban quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, tổ chức bãi đỗ, trông giữ xe, thu phí hợp lệ... “Ban tổ chức lễ hội đã phối hợp với Phòng PA83 (Công an tỉnh); cảnh sát giao thông; lực lượng 113 và dân phòng địa phương lên phương án chặt chẽ bảo vệ, bảo đảm ANTT, phòng cháy chữa cháy, bố trí và duy trì lực lượng trực chốt tại các điểm thường xuyên có đông khách du lịch tham quan. Qua đó, tạo không gian trang nghiêm, an toàn cho khách thập phương về hành hương”, ông Dũng nói.


Xây dựng lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu


Trước đây, nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ trực thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ công tác bảo vệ. Từ cuối năm 2007, trung tâm thực hiện chuyên môn hóa lực lượng, chọn lọc nhân sự có đủ điều kiện, trong đó ưu tiên đối tượng thuộc lực lượng vũ trang  chuyển ngành và bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đến nay, lực lượng bảo vệ của trung tâm có 27 người, trong đó 10 người có bằng trung cấp an ninh du lịch; 3 người có trình độ đại học; 1 người đang theo học chương trình đại học.


Trung tâm luôn xây dựng phương án trực bảo vệ 24/24 giờ trong dịp lễ hội Tháp Bà và các ngày lễ lớn, ngày Tết...; bố trí phương tiện chữa cháy tại các khu vực cần thiết ở di tích, danh thắng; các công cụ hỗ trợ như: bộ đàm liên lạc, camera giám sát, hệ thống chống cháy, loa phát thanh... được trang bị tại các vị trí trọng yếu để chủ động theo dõi, ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm. Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị quản lý chống sự xâm hại di tích, danh thắng; bảo vệ an toàn, ANTT các di tích quốc gia như: Văn miếu Diên Khánh, miếu Trịnh Phong, đền thờ Trần Quý Cáp, Thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh); khu mộ bác sĩ Yersin (huyện Cam Lâm); lăng Bà Vú (thị xã Ninh Hòa)... Nhờ đó, tình hình ANTT ở các di tích và lễ hội được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì phát triển.  Nhiều năm liền, trung tâm được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, trung tâm còn được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (2005 - 2015)...


Ông Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: “Thời gian tới, trung tâm tiếp tục triển khai phong trào đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; vận động các tổ chức, cá nhân, đối tác kinh doanh trên khu vực các di tích tích cực tham gia phong trào”.


H.Quỳnh