10:05, 24/05/2016

Khánh Sơn: Đào ao chống hạn

Để chủ động chống hạn, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chỉ đạo các địa phương đào hàng chục cái ao nhằm tích trữ nguồn nước tưới cho các diện tích cây trồng.

Để chủ động chống hạn, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chỉ đạo các địa phương đào hàng chục cái ao nhằm tích trữ nguồn nước tưới cho các diện tích cây trồng.


Trên địa bàn huyện Khánh Sơn chưa có hồ chứa để tích trữ nguồn nước trong mùa khô hạn. Toàn huyện có 32 đập dâng nhỏ, lưu lượng không lớn, khả năng tích nước kém. Nguồn nước tưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào 20 nhánh sông, suối trên địa bàn, tuy nhiên, trong đợt khô hạn vừa qua, các nhánh sông, suối luôn trong tình trạng khô trơ đáy. Trước tình hình đó, địa phương triển khai giải pháp đào ao để chống hạn. “Khánh Sơn có địa hình đồi dốc, để giữ được nguồn nước chỉ có cách xây dựng các hồ chứa nước, nhưng với điều kiện của huyện, việc xây dựng được hồ chứa nước có quy mô là điều rất khó khăn. Trong khả năng của mình, chúng tôi chỉ có thể chỉ đạo các địa phương đào những ao chứa nước, bước đầu phát huy hiệu quả”, ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết.

 

Ao chứa nước chống hạn ở thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp)
Ao chứa nước chống hạn ở thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp)


Tại thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp), ao chứa nước được đào trong diện tích rẫy của gia đình ông Đinh Văn Sinh có diện tích 200m2, sâu 4m đang chứa đầy nước. “Ao này được xã đào cách đây hơn 1 tháng, đúng vào thời điểm nắng hạn gay gắt. Qua sự vận động của chính quyền địa phương, tôi đã phá bỏ 6 gốc cà phê của gia đình để xã có đất đào ao. Sau khi đào xong đã tích được nước, nhờ đó gia đình tôi cùng 5 hộ khác có rẫy trong khu vực này có thể kéo đường ống bơm nước tưới cho cây trồng”, ông Sinh cho biết.


Ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: “Địa phương đã đào xong 5 cái ao ở các thôn: Liên Hiệp, Xà Bói, Hòn Dung. Mỗi cái ao có thể cung cấp nước tưới cho khoảng từ 3 đến 5ha cây trồng. Nhờ đó, đã cung cấp nước cho diện tích cây trồng của người dân ở những vùng gặp khó khăn nhất về nguồn nước tưới, hạn chế thiệt hại vì hạn hán”.


Đến xã Ba Cụm Nam, chúng tôi được dẫn đi xem cái ao ở gần nhà ông Cao A Men (thôn Ka Tơ). Đây là cái ao được đào ở đoạn cuối của một con suối nhỏ, nước đã được tích đầy mặt ao. “Con suối này mấy tháng trước đã ngừng chảy, nhưng mạch nước ngầm vẫn còn nên khi xã đào ao thì chỉ mấy ngày sau đã tích đầy nước. Nhờ đó, gia đình tôi có thể bơm nước lên tưới cho 1ha rẫy trồng mít nghệ và sầu riêng”, ông Cao A Men cho biết.


Được biết, thực hiện chỉ đạo của huyện, xã Ba Cụm Nam đã đào 3 cái ao ở những nơi có mạch nước ngầm và 3 cái chặn dòng ở phía cuối một số con suối. “Những cái ao này tuy mới hoàn thành, nhưng đã giúp “giải khát” cho nhiều diện tích cây trồng. Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát để đào thêm một số ao khác ở những vùng cực kỳ khó khăn về nguồn nước tưới”, ông Nguyễn Minh Thành - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam cho biết.


Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ đầu tháng 3 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đào xong 25 ao chống hạn. Kinh phí để đào mỗi ao là 10 triệu đồng, được lấy từ nguồn chống hạn năm 2016. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tiếp tục đào thêm 15 ao nữa ở những vùng trọng yếu về hạn hán. “Việc đào ao chống hạn tuy chỉ là giải pháp mang tính tình thế nhưng đã phát huy tác dụng chống hạn rất cao. Có rất nhiều diện tích cây ăn trái của người dân đã được giải cứu khỏi khô hạn nhờ nguồn nước này. Về lâu dài, những ao này sẽ được tận dụng để nuôi thủy sản nước ngọt, tạo thêm nguồn thu cho người dân”, ông Hiếu nói.


NHÂN TÂM