
Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cam Hòa đã duy trì và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ thiết thực, sát với đời sống hội viên.
Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cam Hòa đã duy trì và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ thiết thực, sát với đời sống hội viên.
Hỗ trợ phát triển kinh tế
Năm 2013, Hội Phụ nữ xã đã thành lập mô hình nhóm phụ nữ trồng rau an toàn tại thôn Cửu Lợi 2 và Cửu Lợi 3 với khoảng 30 thành viên. Trong quá trình hoạt động, hội phối hợp với các đơn vị mở các lớp tập huấn cho hội viên về quy trình kỹ thuật sử dụng nguồn nước tưới không ô nhiễm, các loại thuốc không độc hại; phải có thời gian cách ly giữa bón phân với thu hoạch; vệ sinh môi trường xung quanh vùng sản xuất… Các thành viên trong nhóm cũng hỗ trợ nhau về giống, công lao động và kỹ thuật chăm sóc để rau đạt năng suất, chất lượng. Nhờ thường xuyên sinh hoạt, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nên mô hình hoạt động khá hiệu quả. Hiện nay, thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ 1,5 đến hơn 3 triệu đồng/tháng (tùy diện tích trồng rau). Bà Ngô Thị Mười (thôn Cửu Lợi 3) cho biết: “Tham gia mô hình, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, giúp cho việc trồng trọt hiệu quả hơn. Trừ chi phí, tôi lãi hơn 3 triệu đồng/tháng”.
![]() |
| Cán bộ Hội Phụ nữ xã Cam Hòa thăm vườn rau của bà Mười |
Các hoạt động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, trang bị kiến thức khuyến nông, cho vay vốn... cũng được hội chú trọng. Bà Lê Vũ Ngọc Nguyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cam Hòa cho biết: “Đến cuối năm 2015, hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 8 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 705 hộ vay vốn. Từ năm 2011 - 2016, hội đã xây dựng được 11 tổ phụ nữ tiết kiệm góp vốn xoay vòng, giúp 132 chị. Từ các nguồn vốn, nhiều chị em đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, vươn lên ổn định cuộc sống”. Bên cạnh đó, hội phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả, khoai sáp, lúa nước, nuôi gà thả vườn, heo trang trại, nuôi trồng thủy sản… cho 375 chị tham gia; phối hợp mở nhiều lớp dạy nghề cho hội viên phụ nữ nghèo như: nấu ăn, làm bánh, may công nghiệp. Hội còn giới thiệu việc làm cho vài trăm phụ nữ vào các nhóm bóc tách hạt điều, các công ty. Ngoài ra, hội duy trì 1 tổ liên kết phụ nữ giúp nhau trong việc trồng khoai sáp tại thôn Lập Định 3, với 20 chị tham gia.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Được thành lập cách đây khoảng 3 năm, đến nay, mô hình nhóm “Phụ nữ dùng giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon” thu hút nhiều thành viên tham gia. Bà Phan Thị Chính - Chi hội trưởng Chi hội Cửu Lợi 2 cho biết: “Mỗi quý, nhóm tổ chức sinh hoạt một lần nhằm tuyên truyền về tác hại của túi nilon, ý thức bảo vệ môi trường... Qua đó, các thành viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động các chị em khác hình thành thói quen bảo vệ môi trường”.
Phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc cũng được cụ thể hóa thành nhiều mô hình thiết thực. Điển hình như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; không sinh con thứ 3; 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)… thu hút nhiều chị em tham gia. Theo đó, hội tổ chức sinh hoạt với nhiều chuyên đề, trong đó tập trung vào vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em; hướng dẫn kiến thức nuôi dạy con… Cuối năm 2015, có 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hàng năm, có 2.356 hộ gia đình đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đạt 85% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ.
Song song đó, hội còn phát động mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm” tại các chi hội để giúp các chị có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tặng quà, trao học bổng, ủng hộ xây mái ấm tình thương... cho phụ nữ nghèo cũng được cán bộ, hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. 5 năm qua, hội đã phối hợp hỗ trợ xây 2 mái ấm tình thương; sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Hội còn vận động nhân dân xây dựng 3 tuyến đường xanh, sạch, đẹp; kịp thời vận động các hộ gia đình tham gia giải tỏa mặt bằng để các dự án, tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã hoàn thành đúng tiến độ…
Với những nỗ lực trên, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cam Hòa đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện khen thưởng. Theo bà Lê Vũ Ngọc Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội phấn đấu 85% phụ nữ nghèo trở lên được giúp đỡ giảm nghèo; 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trở lên được giúp. Hàng năm, tăng tỷ lệ hội viên từ 1% trở lên…
N. KIM





