
Với nhiều cách làm hay, thiết thực với đời sống hội viên, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) từng bước đưa công tác hội đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả.
Với nhiều cách làm hay, thiết thực với đời sống hội viên, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) từng bước đưa công tác hội đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả.
Chi hội Phụ nữ 6 Hòa Nam có 90 hội viên, chia làm 3 tổ, là chi hội mạnh, chi hội mẫu của phong trào phụ nữ phường Vĩnh Hòa. Chi hội vận động chị em thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày được 14 triệu đồng vốn cố định cho hội viên nghèo khó khăn vay với lãi suất 0% để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán. Bên cạnh đó, phong trào “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế gia đình” đã gây dựng được 6 nhóm tiết kiệm quay vòng, không lấy lãi với số tiền 70 triệu đồng. Bà Hà Thị Xuân Thức - Chi hội trưởng cho biết: “Những hoạt động giúp nhau vốn làm kinh tế được nhiều hội viên ủng hộ. Có hội viên kinh tế khá tham gia nhiều tổ xoay vòng giúp những hội viên còn khó khăn”. Ngoài ra, với sự tích cực của hội viên, hiện nay, chi hội có 4 câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, 1 CLB khiêu vũ, 1 CLB bóng bàn với 65 hội viên, phụ nữ tham gia. Hội viên Nguyễn Thị Chính cho biết: “Vài năm gần đây, công tác phụ nữ của chi hội ngày càng đa dạng, các hoạt động được triển khai luôn bám sát với nhu cầu của hội viên nên thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Những hoạt động như: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hội thi nấu ăn, nét đẹp phụ nữ, tìm hiểu pháp luật... rất thiết thực với nữ giới”.
![]() |
| Nhóm hội viên, phụ nữ phường Vĩnh Hòa tập thể dục buổi sáng |
Trước năm 2005, Chi hội Phụ nữ Nguyễn Thị Lợi (tổ dân phố 12 Hòa Trung) có 68 hội viên. Từ khi được lựa chọn xây dựng mô hình chi hội mẫu (năm 2006) đến nay, chi hội có 135 hội viên, tăng gần 100%. Theo bà Vũ Thị Khánh Hòa, Chi hội trưởng: “Thực hiện mô hình chi hội mẫu đã giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện giao lưu, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giúp đỡ nhau cả về tinh thần lẫn vật chất. Từ đó, hoạt động của chi hội ngày càng có chiều sâu, hiệu quả trong việc vận động chị em tham gia sinh hoạt hội”.
| Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang: Những năm qua, Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa đã duy trì và phát triển tốt câu lạc bộ, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ, người cao tuổi tham gia sinh hoạt. |
Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa có 1.392 hội viên, với 17 chi hội. Trong đó, hội đang duy trì sinh hoạt 6 chi hội mẫu theo 5 tiêu chí. Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa đã có 1.311/1.364 hộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Hội còn duy trì hoạt động xây dựng 6 tuyến đường “văn minh, xanh, sạch, đẹp”; 42 nhóm (523 thành viên) tiết kiệm quay vòng không lấy lãi với số tiền 162,5 triệu đồng/tháng (1,95 tỷ đồng/năm); tổng số các nguồn vốn vay do hội quản lý đạt hơn 6 tỷ đồng, với gần 450 hộ vay... Hàng năm, hội rà soát nắm chắc hộ nghèo để phân công các chi hội theo dõi, giúp đỡ phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2015, hội giới thiệu đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 45 lao động nữ; trao phương tiện sinh kế với trị giá 5 triệu đồng cho 2 phụ nữ nghèo. Hội được UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang khen thưởng 5 chi hội và 12 cá nhân tiêu biểu.
Bà Đinh Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa cho biết, công tác hội hiện nay vẫn còn một số mặt tồn tại cần khắc phục. Đó là công tác kiện toàn tổ chức ở một số chi hội chưa kịp thời; đội ngũ cán bộ hội thường xuyên thay đổi, kinh nghiệm và kỹ năng công tác hội còn thiếu; hoạt động của một số chi hội chưa phong phú về nội dung; công tác vận động phụ nữ vào hội còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở những khu tái định cư... “Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo; tăng cường nắm bắt nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, bà Thanh nói.
Đỗ Phan




