
Những năm qua, Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tạo việc làm, giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Những năm qua, Hội Người khuyết tật (NKT) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tạo việc làm, giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Theo ông Đinh Công Thạnh - Chủ tịch Hội NKT huyện, hiện nay, hội tập hợp được 145 hội viên. Những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội NKT huyện đã có trụ sở sinh hoạt. Đây cũng là nơi dạy nghề và gia công, sản xuất một số mặt hàng thủ công như: đũa tre, gỗ mỹ nghệ… Để có kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, sản xuất hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ gần 100 triệu đồng. Theo đó, có 40 hội viên đã được học nghề vót đũa tre, dệt thảm, chạm khắc gỗ mỹ nghệ; 25 NKT được học nghề may. Sau học nghề, hàng chục học viên đã có việc làm, thu nhập ổn định từ 1,5 đến 2 triệu đồng/người/tháng.
![]() |
| Lớp dạy chạm khắc gỗ mỹ nghệ tại Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh |
Bà Phạm Thị Nữ Theo (49 tuổi, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) cho biết, trước đây bà phải ngồi xe lăn, lang thang bán vé số, thu nhập bình quân chỉ 50.000 - 60.000 đồng/ngày. Do sức khỏe yếu, bà phải bỏ nghề bán vé số dạo. Đang lo lắng không biết sẽ làm gì để nuôi mẹ già gần 80 tuổi thì bà được giới thiệu đến với hội, được tạo điều kiện tham gia lớp nghề may. “Tôi hy vọng sau khi học nghề sẽ được làm việc tại cơ sở may công nghiệp của hội để có thu nhập lo cho 2 mẹ con”, bà Theo tâm sự.
Khuyết tật vận động chân khiến anh Nguyễn Quốc Lâm (thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm công việc phù hợp. Từ khi được Hội NKT huyện hỗ trợ, anh được học nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ miễn phí. “Chúng tôi được học nghề, hỗ trợ ăn trưa; khi thành nghề sẽ được giới thiệu việc làm tại xưởng mộc mỹ nghệ của anh em hội viên. Chúng tôi rất phấn khởi vì có thể làm việc, tự kiếm sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, anh Lâm nói.
| Tiền thân của Hội NKT huyện Diên Khánh là Câu lạc bộ NKT xã Diên Phú (được thành lập từ năm 2000). Hội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12-2013, tập hợp từ các câu lạc bộ NKT ở các xã: Diên Phú, Diên Điền, Diên Sơn, Diên An và thị trấn Diên Khánh. |
Ngoài hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, Hội NKT huyện còn quan tâm đến việc hiếu hỉ, đau ốm, động viên, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên; tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu với các câu lạc bộ thơ ca trên địa bàn huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, TP. Nha Trang… Thông qua Trung tâm Phục hồi chức năng và giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, hội đã hỗ trợ 6 hội viên vay vốn phát triển sản xuất (2 triệu đồng/người); 3 hội viên được nhận vào làm việc tại cơ sở nha khoa (đường Thái Nguyên, TP. Nha Trang). Hội còn vận động các nhà hảo tâm tặng xe lăn, xe lắc, nạng, giúp gần 50 NKT di chuyển thuận lợi hơn trong quá trình học nghề, làm việc mưu sinh. Ông Nguyễn Vĩnh Truyền - hội viên chia sẻ: “Các buổi giao lưu giúp NKT tự tin hơn vào năng lực của mình, từng bước vượt qua rào cản xã hội, phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất… ; đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với NKT”.
Theo ông Võ Văn Nhu - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh, Hội NKT huyện Diên Khánh ngày càng làm tốt công tác hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn để có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng. Hội cũng tích cực vận động được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp, giúp đỡ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho NKT. Ông Đinh Công Thạnh cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, hướng đến lợi ích thiết thực cho NKT. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần xem xét lại chế độ trợ cấp cho NKT, bởi hiện nay vẫn còn rất nhiều NKT chưa được thụ hưởng những chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho họ. Ngoài ra, cần mở thêm những lớp học nghề đặc thù cho NKT, có hình thức hỗ trợ NKT học nghề. Trong tương lai, Khánh Hòa cần thành lập hội cấp tỉnh để có điều kiện bảo vệ, giúp đỡ NKT được dễ dàng và thuận lợi hơn”.
H. Quỳnh




