01:05, 05/05/2016

Giới trẻ nên thận trọng với thông tin mạng

Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn mạng xã hội để làm nơi giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin. Tuy nhiên, giữa "ma trận" thông tin được đưa lên mạng xã hội, cư dân mạng cần biết chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin, tránh tiếp thu các thông tin lệch lạc, không đúng sự thật, gây tác động không tốt…

Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn mạng xã hội để làm nơi giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin. Tuy nhiên, giữa “ma trận” thông tin được đưa lên mạng xã hội, cư dân mạng cần biết chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin, tránh tiếp thu các thông tin lệch lạc, không đúng sự thật, gây tác động không tốt…


Hiện nay, các trang mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất ở Việt Nam như: Facebook, Twitter, Zalo… Trong đó, Facebook dần trở thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu đối với giới trẻ. Nguyễn Ngọc Duy - học sinh Trường THPT iSchool Nha Trang chia sẻ, tham gia mạng xã hội đã được hơn 5 năm, Facebook là một trong những phương tiện giúp Duy kết nối, giữ liên lạc với bạn bè. Ngoài ra, với tính năng tạo nhóm thảo luận của Facebook, Duy và các học sinh khác trong lớp có thể cùng trao đổi, chia sẻ thông tin học tập cũng như các hoạt động khác của trường, lớp mà không cần phải mất công gọi điện thoại đến từng người để thông báo.

 

Học sinh tìm hiểu sách về biển, đảo Việt Nam nhân ngày Sách Việt Nam vừa tổ chức tại Trường Đại học Khánh Hòa
Học sinh tìm hiểu sách về biển, đảo Việt Nam nhân ngày Sách Việt Nam vừa tổ chức tại Trường Đại học Khánh Hòa


Với anh Bùi Trần Tuấn Anh (đường Hà Thanh, TP. Nha Trang), từ khi sử dụng Facebook, anh tìm được khá nhiều bạn học, người quen đã mất liên lạc từ lâu. Ngoài việc giữ kết nối với bạn bè, người thân, mạng xã hội là nơi để anh cập nhật tin tức nhanh nhất. “Ngoài đọc báo, Facebook là nơi để tôi cập nhật các thông tin nóng nhất. Kể cả lúc làm việc, tôi vẫn mở sẵn Facebook để thỉnh thoảng xem có sự kiện gì mới không. Nhiều tin nóng được dư luận quan tâm chỉ mới xảy ra vài phút nhưng đã được đăng tải trên Facebook”, anh Tuấn Anh chia sẻ.


Bên cạnh mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, vẫn còn những mảng tối của mạng xã hội mà các bạn trẻ cần tỉnh táo tránh xa. Trên Facebook có không ít những nhóm, hội được lập nên để truyền tải nhiều thông tin lệch lạc, xuyên tạc, tác động xấu đến xã hội. Trong khi đó, nhận thức về chọn lọc, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ của nhiều bạn trẻ vẫn chưa cao. Anh Bùi Trần Tuấn Anh thừa nhận, việc theo dõi các thông tin trên mạng xã hội có thể nóng hổi, nhanh nhạy, nhưng nhiều thông tin chưa phản ánh đúng bản chất của vấn đề. “Nhóm Nha Trang Club trên Facebook thường xuyên có người vào chia sẻ các thông tin cướp giật, xịt thuốc mê cướp tài sản, hay bắt cóc trẻ em trên địa bàn TP. Nha Trang. Bản thân tôi đôi khi đọc những thông tin đó thường thấy hoang mang và chia sẻ lên trang cá nhân của mình để mọi người cùng đọc. Tuy nhiên, khi có người thắc mắc, tôi xem kỹ lại thì thường là những thông tin không chính xác”, anh Tuấn Anh nói.


Chị Lê Thị Mỹ Loan (đường Phan Bội Châu, TP. Nha Trang) cho biết, không ít trang mạng xã hội thường chia sẻ những bài viết do các trang thông tin điện tử không chính thống đăng, làm người xem hiểu lầm là các báo đăng lên nên chia sẻ rộng rãi khiến lan truyền các thông tin lệch lạc. “Mạng xã hội ngày càng phát triển, thông tin càng ngày càng đa chiều, trong đó không ít thông tin sai sự thật, định hướng sai lệch cho người đọc. Theo tôi, cần phải tỉnh táo hơn khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội”, chị Loan nói.


Theo ông Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, triển khai đề án “Quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua mạng xã hội”, từ cuối năm 2014, Tỉnh đoàn đã thành lập tổ cộng tác “Định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên” gồm 126 người là cán bộ đoàn trực thuộc, đoàn cơ sở. Theo đó, các thành viên tổ cộng tác thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, nhắc nhở các đoàn viên, thanh niên có biểu hiện lệch lạc về tiếp nhận thông tin mạng. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn thành lập tài khoản Facebook “Kênh Khánh Hòa”, thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời tình hình chính trị, xã hội và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. “Qua thời gian hoạt động, phần lớn đoàn viên, thanh niên tiếp thu được các nội dung tuyên truyền, giáo dục của đoàn nên tư tưởng ổn định, không dao động trước những thông tin sai lệch, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bám sát tình hình dư luận xã hội, tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên để mọi người có thể tiếp cận các thông tin mạng hiệu quả hơn, an toàn hơn”, ông Nhuận cho biết.


HẠ PHONG