11:04, 10/04/2016

Xã Diên Lạc: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo đánh giá của ông Nguyễn Phú - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững...

Theo đánh giá của ông Nguyễn Phú - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững đã được Hội Nông dân xã Diên Lạc triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt. Nhiều năm liền, hội dẫn đầu phong trào thi đua của huyện, được Hội Nông dân Việt Nam và nhiều cấp khen thưởng.


Nhiều gương tiêu biểu


Trước đây, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Triển (thôn Thanh Minh 2) rất khó khăn, vợ chồng ông phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống nhưng vẫn nghèo. Năm 2006, nhờ được Hội Nông dân xã Diên Lạc tạo điều kiện vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ông đầu tư nuôi gà thả vườn. Ban đầu, ông nuôi 200 con gà, nhờ chịu khó chăm sóc nên chỉ sau thời gian ngắn, đàn gà đã mang lại nguồn thu nhập ổn định. Sau nhiều năm làm ăn có lãi, ông đã phát triển đàn gà lên 1.000 con. Ông Triển cho biết: “Hiện nay, đầu ra của gà thả vườn ổn định, thương lái trong huyện đến tận nhà để mua gà giống và gà thịt. Trừ chi phí, tôi lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi gà, tôi còn làm ruộng. Nhờ đó, tôi có nguồn tích lũy nuôi 2 con ăn học và xây nhà”.

 

Gia đình ông Triển có thu nhập ổn định từ nuôi gà
Gia đình ông Triển có thu nhập ổn định từ nuôi gà


Ông Đỗ Hữu Thành Phúc (thôn Thanh Minh 3) là một tấm gương nông dân tiêu biểu vượt qua khó khăn, nỗ lực đi lên từ hai bàn tay trắng. Trước đây, vợ chồng ông làm thuê làm mướn nhưng không đủ trang trải cuộc sống. Năm 2007, nhờ Hội Nông dân xã tạo điều kiện vay vốn, ông Phúc đầu tư nuôi 1 con bò sinh sản và trồng một số cây ngắn ngày. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế nên cuộc sống của gia đình ông dần ổn định, vươn lên khá giả. Đến nay, ngoài nuôi 4 con bò sinh sản, vợ chồng ông còn trồng lúa, xoài, bưởi da xanh, nhận may gia công quần áo. Ông Phúc chia sẻ: “Trừ chi phí, vợ chồng tôi thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Tôi cũng giúp đỡ nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi”.


Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn xã Diên Lạc không chỉ năng động, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả cao mà còn tích cực giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Điển hình, ở Chi hội 4, ông Nguyễn Duy Hiếu làm kinh tế giỏi từ việc sản xuất lúa và hoa màu. Hiện nay, ông Hiếu tạo việc làm hàng ngày cho 15 hội viên và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong việc trồng lúa và đan lát, ông Lê Minh Tăng (Chi hội 2) còn tạo việc làm ổn định cho 12 lao động...


Kết quả tích cực


Ông Bùi Hà Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Lạc cho biết, để giúp gia đình hội viên nghèo có điều kiện sản xuất, thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tích cực giới thiệu cho hội viên tiếp cận các chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất... Tính đến năm 2015, hội có 11 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 6,1 tỷ đồng. 5 năm qua, hội đã giới thiệu hơn 120 hội viên và con em hội viên tham gia các lớp nghề ngắn hạn như: nghiệp vụ nhà hàng, thú y, trồng cây lương thực thực phẩm...; qua đó giúp 30 hội viên thoát nghèo. Hàng năm, số lượng nông dân làm kinh tế giỏi đều tăng. Năm 2015, có 574 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 61,85%. Hiện nay, hội đã thành lập 2 tổ hợp tác về chăn nuôi; xây dựng thành công mô hình cánh đồng trồng lúa giống có thu nhập cao gồm 60 hội viên tham gia với diện tích 16,5ha.  


Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tăng cường về cơ sở nên các phong trào thi đua của hội đều đạt kết quả tích cực. Trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, hội đã triển khai nhiều hình thức vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia quản lý bảo vệ các công trình điện, đường, trường, trạm... Bên cạnh đó, hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, có 960 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa, đạt gần 96%. Năm qua, hội đã kết nạp 24 hội viên (đạt 120% kế hoạch), nâng tổng số hội viên lên 1.032 người...


Năm 2016, hội tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân; phấn đấu có hơn 60% số hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm…   


N. KIM