10:04, 29/04/2016

Chính quyền địa phương vào cuộc

Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 25-4 có bài viết:  "Khai thác cát trái phép trên sông Cái: Vẫn diễn biến phức tạp". Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương 2 huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này.

Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 25-4 có bài viết: “Khai thác cát trái phép trên sông Cái: Vẫn diễn biến phức tạp”. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương 2 huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này.


Nhiều biện pháp quyết liệt


Trao đổi với phóng viên chiều 28-4, ông Lại Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Diên Thọ cho biết, sau khi Báo Khánh Hòa thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép. “Hiện nay, tổ công tác chống “cát tặc” đã được thành lập và thường trực tại các khu vực trọng điểm. Tổ chia làm 2 ca ứng trực hàng ngày. Trong đó, ca 1 được triển khai từ 6 giờ sáng đến 16 giờ, ca 2 ứng trực từ 16 giờ đến 21 giờ”, ông Tài nói.

 

Một khu vực bị khai thác cát trái phép tại xã Sông Cầu
Một khu vực bị khai thác cát trái phép tại xã Sông Cầu


Theo UBND huyện Diên Khánh, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; kiểm tra, xử lý các điểm nóng như: bãi bồi thôn 4 (xã Diên Đồng); bãi Sãi Me (xã Diên Thọ); bãi đầu cầu (xã Diên Đồng - Diên Thọ)…  nên đến nay, không còn bến bãi nào còn tập kết cát trái phép. Đội kiểm tra liên ngành của huyện đã phát hiện 5 đối tượng khai thác cát trái phép tại thị trấn Diên Khánh và xã Diên An; ra quyết định tịch thu 5 ghe hút cát, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp mua bán, vận chuyển cát trái phép. UBND huyện đánh giá các xã, thị trấn dọc sông Cái đều chấp hành ý kiến chỉ đạo của huyện. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai tại các xã: Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Sơn còn thấp; hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép chưa bền vững.


Ông Nguyễn Văn Anh - Chánh Văn phòng UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Vấn đề xử lý trách nhiệm đang được địa phương xem xét. Tuy nhiên, do các đối tượng khai thác cát trái phép có nhiều thủ đoạn để đối phó như: hoạt động vào ban đêm, ngày nghỉ, cử người cảnh giới, tẩu tán tài sản, đánh chìm ghe khi phát hiện lực lượng chức năng; các đội liên ngành gặp khó khăn khi tập hợp, kế hoạch phải thông qua lãnh đạo mất thời gian nên hiệu quả chống “cát tặc” còn hạn chế. Huyện cũng không có phương tiện đường thủy để truy bắt ghe hút cát…”. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo tăng cường hoạt động của đội liên ngành; giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các xã kiên quyết xử lý vi phạm. Huyện kiến nghị tỉnh có chủ trương cấm neo đậu và lưu thông ghe có gắn đầu hút trên sông; cấm các loại máy đào tập kết tại khu vực cấm; cho phép huyện bắt buộc các doanh nghiệp được tỉnh cấp phép nạo vét, thu hồi cát phải kèm chứng từ chứng minh lượng cát khi vận chuyển có nguồn gốc từ doanh nghiệp; sớm cấp phép khai thác cát trên địa bàn huyện để tháo gỡ khó khăn hiện nay vì nhu cầu cát xây dựng rất cần thiết; kiến nghị Công an tỉnh hỗ trợ công tác xử lý các phương tiện vận chuyển cát trái phép trên các tuyến quốc lộ, hương lộ trên địa bàn và hỗ trợ huyện đối phó với tình hình chống người thi hành công vụ.


Sẽ xử lý nghiêm


Sau gần 1 tuần bị lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh bắt quả tang, các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn thuộc thôn Tây, xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh) đã không còn hoạt động. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Sông Cầu cho biết, ngay sau khi Báo Khánh Hòa phản ánh, UBND xã đã yêu cầu ông Thái Văn Hào - người đã cho các đối tượng làm đường tiếp cận bãi khai thác cát trái phép, làm cam kết không cho các đối tượng “cát tặc” đưa phương tiện khai thác, vận chuyển qua đất nhà mình.


Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Hoa - Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 22-4, UBND huyện Khánh Vĩnh sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời có thông báo cho UBND các xã, thị trấn về vụ việc để có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài nguyên khoáng sản địa phương quản lý. “Chúng tôi sẽ mời chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Sông Cầu và công chức trong lĩnh vực được phân công lên làm việc, chấn chỉnh ý thức trách nhiệm, công tác quản lý khoáng sản ở địa phương cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Nguyễn Ngọc Hoa khẳng định.


Nhóm Phóng viên

 


 

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 20 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, nạo vét cát, sỏi


Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp (DN) được UBND tỉnh cấp phép khai thác, nạo vét cát sỏi với tổng diện tích được cấp phép 49,4ha; tổng khối lượng hơn 112.000m3 (không tính các trường hợp cấp phép cho các dự án).


Trong đó, huyện Diên Khánh có 4 DN: Khánh Vĩnh, Tân Khánh Hòa, Thịnh Tiến và Khánh Sơn; huyện Vạn Ninh có 2 DN: Vạn Hương và Hoàng Thịnh Phát; thị xã Ninh Hòa 1 DN: Ninh Hòa; huyện Cam Lâm 1 DN: Trúc Việt; huyện Khánh Vĩnh 9 DN: Tân Khánh Hòa, Sông Lau, Phúc Minh, Đại Thuận, Thịnh Phát, Khánh Vĩnh, Nha Trang, Thịnh Phát, Tài Phát; TP. Cam Ranh 2 DN: Đại Cát, Trung Hậu; huyện Khánh Sơn 1 DN: Phương Đài.


Hiện nay, đã có 6 DN đã triển khai hoạt động là: Khánh Vĩnh, Tân Khánh Hòa, Nha Trang, Đại Cát, Trung Hậu và Phương Đài.


Bên cạnh đó, có thêm 6 DN đang lập hồ sơ đề nghị cấp phép là: Hoàng Thịnh Phát (thị xã Ninh Hòa); Diên Khánh và Khánh Sơn (huyện Diên Khánh); Ngọc Thiên Ân, Vietkey và Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh).

 



V. L