
Sau 2 năm triển khai thí điểm mô hình thu gom rác thải tại một số xã, huyện Khánh Sơn đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa, cần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Sau 2 năm triển khai thí điểm mô hình thu gom rác thải tại một số xã, huyện Khánh Sơn đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa, cần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Hiệu quả bước đầu…
Theo ông Bùi Đạt Nguyên - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Khánh Sơn, năm 2014, huyện đã triển khai thí điểm mô hình thu gom rác thải tại xã Sơn Bình. Xã đã được đầu tư 1 xe lôi 3 bánh và các thùng rác đặt dọc theo Tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn Liên Hòa) để người dân bỏ rác tập trung. Sau 1 năm thực hiện thí điểm, xã đã thu tiền phí vệ sinh của các hộ, hộ kinh doanh và cơ quan tại khu vực này. Năm 2015, huyện đầu tư cho xã Sơn Lâm thực hiện mô hình trên. Đến tháng 3-2016, xã Sơn Lâm cũng bắt đầu thu tiền phí vệ sinh của các cơ quan, hộ kinh doanh và các gia đình.
![]() |
| Thùng rác tập trung tại xã Sơn Bình |
Theo đánh giá của lãnh đạo xã Sơn Bình và Sơn Lâm, mô hình thu gom rác thải tại khu dân cư đã hình thành thói quen bỏ rác tập trung của nhiều người, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, góp phần tạo môi trường sạch đẹp tại khu dân cư, khu vực các cơ quan nhà nước, trường học, những nơi công cộng. Bà Phạm Thị Huyên (thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) chia sẻ: “Trước đây, xã chưa có thùng rác, xung quanh nhà tôi rác vương vãi khắp nơi, nhất là túi ni lông, gây ô nhiễm môi trường. Từ ngày có thùng rác công cộng, các gia đình xung quanh đây đã bỏ rác tập trung; sau đó, cứ 2 ngày, công nhân vệ sinh môi trường lại đi thu gom rác một lần nên đường làng ngõ xóm sạch sẽ hơn”. Được biết, tại xã Sơn Bình, hiệu quả mô hình này đã góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường nông thôn mới năm 2015.
… nhưng vẫn còn khó khăn
Bên cạnh những kết quả bước đầu, mô hình này còn không ít khó khăn, bất cập. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cho biết, do lượng rác thải trên địa bàn khá lớn, nên thay vì chở rác bằng xe lôi 3 bánh, xã đã hợp đồng 1 xe máy kéo để thu gom và chở rác thải đến bãi rác tập trung. “Toàn xã có khoảng 800 hộ, nhưng khi triển khai thu phí vệ sinh môi trường chỉ thu được hơn 200 hộ, các cơ quan và một số hộ kinh doanh. Với mức phí 6.000 đồng/hộ, số tiền thu được hàng tháng rất ít, không đủ chi trả cho 1 nhân công vệ sinh môi trường”, ông Nguyên nói.
Còn tại xã Sơn Bình, do lực lượng nhân công vệ sinh môi trường chỉ có 1 người và phương tiện phục vụ thu gom rác thải bằng xe lôi 3 bánh không đảm bảo kỹ thuật nên việc chở rác đến bãi rác tập trung gặp nhiều khó khăn, nhất là những ngày mưa. Mặt khác, một số cơ quan và hộ kinh doanh cho rằng mức phí thu gom rác hiện nay quá cao nên chưa nộp phí.
Ông Trương Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc cho biết, năm 2015, xã cũng được trang bị xe lôi 3 bánh để thu gom rác thải nhưng do địa bàn của xã chủ yếu chạy dọc theo tuyến Tỉnh lộ 9, với chiều dài 9km, điều kiện giao thông đi lại phức tạp, phương tiện không phù hợp; trong khi số hộ sinh sống dọc theo đoạn đường này khá đông, lượng rác thải hàng ngày khá lớn nên việc thu gom rác trong thời gian qua chưa phát huy hiệu quả.
Cần đẩy mạnh tuyên truyền
Ông Nguyễn Ngọc Nguyên cho hay, hiện nay, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực nộp phí vệ sinh hàng tháng. Đồng thời, địa phương xây dựng kế hoạch tăng mức phí nhằm đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thu gom rác thải.
Còn theo ông Bùi Đạt Nguyên, để tháo gỡ những bất cập trong việc thu gom rác thải ở các xã, đơn vị đã có kế hoạch trang bị bổ sung thùng rác tại các điểm dân cư. “Năm 2016, chúng tôi đã có kế hoạch nhân rộng mô hình ra 2 xã Sơn Hiệp và Ba Cụm Bắc trên tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa. Khi đó, xã sẽ thuê nhân công chuyên thu gom và vận chuyển rác thải đến bãi rác tập trung bằng xe máy kéo để đảm bảo kỹ thuật và an toàn giao thông. Còn phương tiện trước đây sẽ sử dụng để đi thu phí vệ sinh hàng tháng”, ông Nguyên nói.
Ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho rằng, để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa, ngoài sự đầu tư của địa phương, các xã cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động mỗi người dân hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới.
Đinh Luận





