11:04, 15/04/2016

Súng săn - biết cấm vẫn dùng

Tuy biết pháp luật nghiêm cấm, nhưng không ít người dân vẫn sử dụng súng để săn bắn nhằm thỏa mãn thú vui của mình.

Tuy biết pháp luật nghiêm cấm, nhưng không ít người dân vẫn sử dụng súng để săn bắn nhằm thỏa mãn thú vui của mình.


Sau rất nhiều lần hẹn, cuối cùng Huy (xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) cũng cho chúng tôi cùng tham gia một chuyến săn cò. Sáng cuối tuần, tại điểm hẹn là đoạn đường vắng chạy qua nghĩa trang dưới chân mỏ đá Hòn Ngang, Huy chạy xe máy đến, sau lưng mang một túi xách dài. Vừa gặp chúng tôi, Huy mở túi lấy ra khẩu súng hơi rất lạ, đẹp hơn nhiều so với những khẩu súng hơi mà chúng tôi từng thấy. Thấy chúng tôi tò mò, Huy hồ hởi khoe: “Đây là hàng của Mỹ, ở Việt Nam rất hiếm. Nó có thể tiêu diệt con cò ở khoảng cách 100m nhờ áp lực hơi 12kg và hệ thống kính ngắm hiện đại. Các ông chỉ cần theo tôi khoảng 1 giờ là tha hồ có cò làm mồi nhậu”.

 

Một “xạ thủ” với khẩu súng và “chiến lợi phẩm” của mình
Một “xạ thủ” với khẩu súng và “chiến lợi phẩm” của mình


Chúng tôi chạy xe máy bám theo Huy trên các con đường nội đồng. Thi thoảng, anh ta dừng lại, kê súng vào yên xe để bắn hạ những con cò đang mải kiếm mồi trên những đám ruộng vừa gặt xong. Không chỉ ấn tượng với khẩu súng lạ của Huy, chúng tôi còn kinh ngạc bởi kỹ năng bắn súng của “xạ thủ” này bởi mỗi lần bắn, thời gian ngắm chỉ 1 - 2 giây, trong khi mục tiêu ở rất xa, nhưng hầu hết những con cò bị bắn chết đều có vết đạn ở đầu. Do vậy, chỉ trong gần 1 giờ, Huy đã bắn chết 14 con cò, trong khi chỉ mất 16 viên đạn. Huy cho biết, sở dĩ anh bắn nhanh và chính xác đến vậy là vì anh đã sử dụng khẩu súng hiện đại này gần chục năm. “Anh trai tôi có 2 khẩu thế này, cho tôi 1 khẩu. Đã có nhiều người hỏi mua với giá 30 triệu đồng/khẩu, nhưng chúng tôi không bán vì đều có thú vui săn bắn”, Huy nói.


Khoảng 1 tháng nay, từ khi mua được khẩu súng hơi, hầu như chiều nào Thanh (phường Phước Long, TP. Nha Trang) cũng xách súng rong ruổi ở khu vực Đồng Muối (phường Phước Long) để bắn chim, bắn cá. Khẩu súng của Thanh đã cũ, do Tiệp Khắc sản xuất, áp lực hơi chỉ 7kg, không có kính ngắm, nhưng hiệu suất của “xạ thủ” này cũng rất cao. Không chỉ Thanh, ở khu vực Đồng Muối hiện nay, còn có rất nhiều thanh thiếu niên sử dụng súng hơi cồn tự chế để săn bắn. Một số nhà dân nơi đây cho biết, đã nhiều lần bị các đối tượng dùng súng tự chế để bắn trộm gà ngay giữa ban ngày.


Việc cấm người dân sử dụng súng săn đã được thực hiện từ năm 2005, theo quy định tại Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, Bộ Công an đã chỉ đạo thu hồi giấy phép đối với các trường hợp sử dụng súng săn. Pháp lệnh số 16 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghiêm cấm người dân mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, súng hơi nhập khẩu, súng tự chế… Từ khi triển khai Pháp lệnh này, lực lượng công an của tỉnh đã vận động giao nộp, thu hồi 158 khẩu súng săn, 340 khẩu súng tự chế. Trong đó, từ năm 2015 đến nay, thu hồi 34 khẩu súng săn và 62 khẩu súng tự chế.


Theo Đại tá Đặng Văn Đua - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, việc cấm người dân sử dụng súng săn, súng hơi nhập khẩu và các loại súng tự chế đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng các loại súng này để gây án, cũng như trong công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. “Thời gian qua, cùng với việc phát hiện, thu giữ và xử lý các trường hợp vi phạm; công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại súng này luôn được ngành Công an và chính quyền chú trọng. Những trường hợp không tự giác giao nộp, khi bị phát hiện, thu giữ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt hiện nay, việc thanh thiếu niên tự chế tạo súng hơi cồn để sử dụng là rất nguy hiểm, pháp luật đã quy định xử lý rất nặng”, Đại tá Đặng Văn Đua cho biết thêm.


NAM ANH - VĂN GIANG