07:04, 28/04/2016

Một già làng gương mẫu

Không chỉ vận động con cháu, dòng họ hỗ trợ nhau xây dựng nhà ở, già làng Cao Lê Dân (thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào. Từ đó, nhiều người cùng làm theo.

Không chỉ vận động con cháu, dòng họ hỗ trợ nhau xây dựng nhà ở, già làng Cao Lê Dân (thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào. Từ đó, nhiều người cùng làm theo.


Ở thôn Tà Gụ, đời sống của người dân phần lớn còn nghèo, nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở. Vì thế, già làng Cao Lê Dân nảy ra ý tưởng vận động con cháu trong dòng tộc, xóm làng cùng hỗ trợ nhau làm nhà ở, với mục tiêu phấn đấu mỗi năm cất được 2 căn nhà. Theo già làng, một gia đình không có đủ tiền làm nhà, nhưng nhiều hộ góp lại thì có thể làm được căn nhà khang trang mà không cần vay vốn ngân hàng hay đợi sự hỗ trợ của Nhà nước. Ban đầu, nhiều người còn e ngại, không muốn tham gia thực hiện vì không có kinh phí đóng góp. Ông phải đi từng hộ thuyết phục, vận động. Để nói họ nghe và làm theo, bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu. Nhờ đó, từ năm 2013 đến nay, già làng Cao Lê Dân đã vận động xây được 6 căn nhà, mỗi căn trị giá khoảng 120 - 130 triệu đồng. Ông dự định, nếu vụ mía năm nay thành công, ông sẽ vận động con cháu, họ hàng tiếp tục góp tiền của, công sức để xây dựng những căn nhà tiếp theo. Già làng Cao Lê Dân tâm sự: “Mong ước lớn nhất của tôi đó là tất cả con cháu, dòng tộc, xóm làng, ai ai cũng được ở trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, để an cư lạc nghiệp, góp phần cùng cả thôn, cả xã xóa nhà tranh tre, tạm bợ, tạo diện mạo mới cho vùng quê miền núi”.

 

Già làng Cao Lê Dân (bên trái) vận động con cháu đóng góp kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn
Già làng Cao Lê Dân (bên trái) vận động con cháu đóng góp kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn


Với mô hình trồng cà phê, mía tím kết hợp chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 120 triệu đồng. Học theo già làng, nhiều gia đình trong thôn đã tích cực trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, người dân có kinh phí tham gia giúp đỡ xây dựng nhà ở. “Khi đã có căn nhà khang trang, kiên cố sẽ là nguồn động lực thúc đẩy mỗi gia đình tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, đồng thời tích lũy nguồn vốn để thực hiện trách nhiệm đóng góp xây nhà cho hộ khác”, già làng Cao Lê Dân chia sẻ.   


Ông Cao Minh Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hiệp cho biết, mô hình hỗ trợ nhau xây dựng nhà ở tại thôn Tà Gụ là cách làm mới, góp phần tích cực thực hiện tiêu chí nhà ở trong chương trình xây dựng nông thôn mới từ chính nội lực của người dân. Thấy được hiệu quả, chính quyền địa phương đã nhân rộng mô hình ra các thôn trên địa bàn xã. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tích cực học tập, noi gương già làng Cao Lê Dân cần cù lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tích lũy nguồn vốn cùng nhau xây dựng nhà ở. “Với những việc làm ý nghĩa của mình, già làng Cao Lê Dân đã được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Già làng cũng là một trong những cá nhân được đề nghị Trung ương khen thưởng qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Khánh cho biết.


ĐINH LUẬN