12:04, 27/04/2016

Cần quản lý chặt hơn

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng thị xã Ninh Hòa phát hiện khá nhiều trường hợp các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định về khoảng cách (cách trường học tối thiểu 200m), gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng thị xã Ninh Hòa phát hiện khá nhiều trường hợp các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định về khoảng cách (cách trường học tối thiểu 200m), gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.


Theo Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (viết tắt là dịch vụ điện tử công cộng), các tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau: có đăng ký kinh doanh; địa điểm cung cấp dịch vụ phải cách trường tiểu học và THPT từ 200m trở lên… Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của chúng tôi, tình hình vi phạm khoảng cách tối thiểu trên 200m cách trường học của các điểm kinh doanh dịch vụ điện tử công cộng trên địa bàn thị xã diễn ra khá nhiều.

 

Tại phường Ninh Hiệp, chỉ chưa đầy 200m khu vực xung quanh Trường Tiểu học 1 Ninh Hiệp - điểm trường Gác Nhíp đã có 2 điểm kinh doanh dịch vụ điện tử công cộng là 2nd Gaming Center và Net Cây Me. Bà N.T.T, người dân ở đây cho biết, hàng ngày có rất nhiều học sinh từ tiểu học đến THCS đến 2 điểm kinh doanh này chơi game bất kể ngày, đêm. Ông Nguyễn Duy Khanh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Ninh Hòa cho biết, đơn vị đã nghe người dân phản ánh về 2 điểm kinh doanh này và đã tiến hành kiểm tra. Đối với điểm 2nd Gaming Center, phòng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ kinh doanh vẫn chưa khắc phục. Đối với điểm Net Cây Me, theo báo cáo của phường Ninh Hiệp, điểm kinh doanh này không vi phạm về quy định khoảng cách tối thiểu nên chưa kiểm tra.


Qua công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet và dịch vụ điện tử công cộng trên địa bàn thị xã, đến nay chỉ có 62/138 cơ sở kinh doanh thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, có 34 cơ sở đã được UBND thị xã và ngành chức năng thẩm định và cấp giấy chứng nhận, số điểm dịch vụ còn lại đang chờ hoặc là hoạt động không phép. Điều đáng nói, hiện thị xã có 15 điểm cung cấp dịch vụ vi phạm về khoảng cách cách trường học dưới 200m, được rải đều ở các xã, phường. Tuy các cơ quan chức năng của thị xã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính song các điểm kinh doanh này vẫn tiếp tục vi phạm. Ví dụ như trường hợp hộ ông H.S.L ở phường Ninh Hải; bà L.T.B.P ở thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, sau nhiều lần kiểm tra, UBND thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/hộ và buộc di dời địa điểm kinh doanh cho phù hợp, song hiện nay, các địa điểm này vẫn hoạt động bình thường.


Ông Nguyễn Hữu Hào, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Ninh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đợt kiểm tra, rà soát tình hình kinh doanh dịch vụ điện tử công cộng trên địa bàn. Qua kiểm tra, phòng đã tham mưu cho UBND thị xã xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của phòng là lực lượng phụ trách mỏng, địa bàn quá rộng nên công tác xử lý chưa kịp thời. Thời gian tới, phòng sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát và nếu các cơ sở, điểm kinh doanh còn vi phạm sẽ buộc phải đóng cửa từ 1 - 3 tháng theo quy định hiện hành.


P.H