09:04, 29/04/2016

Tích cực xây dựng địa phương

Theo ông Hoàng Ngọc Chế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Nha Trang, những năm qua, Hội CCB xã Vĩnh Ngọc luôn tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, được UBND thành phố và các cấp hội CCB khen thưởng.

Theo ông Hoàng Ngọc Chế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Nha Trang, những năm qua, Hội CCB xã Vĩnh Ngọc luôn tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, được UBND thành phố và các cấp hội CCB khen thưởng.


Làm kinh tế giỏi   


Rời quân ngũ năm 1987, ông Nguyễn Ngọc Chiêu (thôn Xuân Lạc) trở về địa phương. Thời gian đầu, ông đi làm thuê, làm mướn. Năm 1990, ông trồng 6 sào lúa. Nhờ chịu khó làm ăn nên dần dần ông có tiền tích lũy mua thêm đất và hiện được 3ha. Được Hội CCB xã tạo điều kiện vay vốn, ông mua một con bò sinh sản; thấy hiệu quả nên ông đã đầu tư nuôi 4 con. Bên cạnh đó, ông còn nuôi khoảng 20 con heo rừng lai; trồng thêm cỏ voi cho bò, heo ăn. Ông cũng mày mò sáng tạo máy cắt cỏ phục vụ gia đình và giúp đỡ 10 người đến học tập mô hình này. Ngoài ra, ông Chiêu còn trồng thêm 100 giò lan, vài chục chậu mai ghép, nhiều loại rau màu trong vườn. Ông Chiêu cho biết: “Với mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi, trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 300 triệu đồng/năm. Tôi còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng và giúp đỡ người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi”.

 

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Ngọc thăm vườn lan của ông Chiêu
Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Ngọc thăm vườn lan của ông Chiêu


Những năm đầu lập nghiệp, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Phàn (thôn Xuân Lạc 1) rất khó khăn, nhưng nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế nên cuộc sống của gia đình ông dần ổn định. Đến nay, ông canh tác thâm canh trên 2ha ruộng, đầu tư 4 máy cày và các phương tiện nông cụ khác. Sau khi trừ chi phí, ông lãi từ 300 đến 400 triệu đồng/năm.


Ông Lê Văn Tám (thôn Xuân Lạc 2) cũng vươn lên làm giàu với mô hình kinh doanh vựa vật liệu xây dựng và phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng, thu lãi khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm. Ông đã giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng…


Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Ngọc cho biết, những năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được hội triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Hội đã làm tốt công tác vận động, tập hợp hội viên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tính đến tháng 4-2016, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 796 triệu đồng cho 71 hộ vay phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên… Nhờ vậy, đời sống của CCB ngày một nâng cao, số hộ khá và giàu tăng lên. Hiện nay, hội có 22 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 149 hội viên có mức sống khá và trung bình; không có hội viên nghèo.


Nhiều việc làm thiết thực


Năm 2011, hội đã tham mưu Đảng ủy và chính quyền xã xây dựng con đường CCB tự quản điểm tại thôn Xuân Ngọc. Mục đích là động viên cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân, nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 tuyến đường CCB tự quản được xây dựng, thu hút đông đảo hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp và bình yên hơn cho thôn xóm…


Cùng với đó, hội còn phối hợp với Công an xã xây dựng các mô hình tuyên truyền phòng, chống tội phạm khá hiệu quả. Điển hình như mô hình “1+2” (1 gia đình CCB gương mẫu tuyên truyền vận động 2 gia đình liền kề phòng, chống tội phạm ma túy); mô hình “Thắp sáng niềm tin” (các CCB phân công nhau quản lý, giáo dục, giúp đỡ các thanh thiếu niên lầm lỡ hoàn lương)… Tính riêng năm 2015, đơn vị đã giúp đỡ 3 đối tượng cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên tham gia mở đường giao thông nông thôn; phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành vận động con em bỏ học tiếp tục đến trường… Hàng năm, 100% chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh.


NGUYỄN KIM