11:04, 15/04/2016

Cần có đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cái

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra, khảo sát tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương, Nhà máy nước Xuân Phong, Nhà máy nước Võ Cạnh và nguồn nước thượng nguồn sông Cái (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh).

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra, khảo sát tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương, Nhà máy nước Xuân Phong, Nhà máy nước Võ Cạnh và nguồn nước thượng nguồn sông Cái (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh). Đoàn kiểm tra cho biết, trước mắt, sẽ đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí gia cố đập tạm và xây dựng phương án xây đập ngăn mặn kiên cố để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.

 

Một góc song Cái thành phố Nha Trang
Một góc sông Cái thành phố Nha Trang


Mực nước cạn dần


Ông Nguyễn Ngô - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, qua kiểm tra, khảo sát, đoàn nhận thấy mực nước sông Cái đã xuống đến mức báo động, thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương, mực nước đang cạn dần; nếu mực nước tiếp tục xuống thấp do nắng hạn kéo dài, trong khi phía dưới đập xảy ra tình trạng triều cường thì nước trên đập có thể bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho toàn TP. Nha Trang và các vùng lân cận. Ban đang làm văn bản đề nghị UBND tỉnh khẩn trương bố trí nguồn vốn gia cố đập ngăn mặn tại chân cầu Vĩnh Phương để đảm bảo không bị triều cường xâm nhập mặn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án phân phối nước trong tình trạng nắng hạn, trong đó ưu tiên nước cho sinh hoạt; sẵn sàng hỗ trợ cho nông dân mất mùa vì thiếu nước sản xuất; xem xét đầu tư một đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cái. “Về đập ngăn mặn kiên cố, tôi được biết UBND tỉnh đã khảo sát, tính toán nhưng chưa có phương án cụ thể để bố trí vốn. Trong văn bản, ban cũng đề nghị tỉnh có báo cáo cụ thể để bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020”, ông Nguyễn Ngô nói.

 

Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương
Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại đập ngăn mặn Vĩnh Phương


Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, hiện tại công suất khai thác bình quân nước thô phục vụ cho TP. Nha Trang và vùng phụ cận thuộc huyện Diên Khánh khoảng 116.600m3/ngày, tương đương với 1,4m3/giây. Trong đó, Nhà máy nước Võ Cạnh khai thác 101.800m3/ngày, vào giờ cao điểm có thể lên đến 1,55m3/giây; Nhà máy nước Xuân Phong công suất khai thác 14.800m3/ngày, giờ cao điểm có thể lên đến 0,2m3/giây.


Gia cố đập tạm ngăn mặn


Dự báo, lưu lượng nước qua trạm Đồng Trăng hiện nay còn dưới 1,4m3/giây. Do lượng nước ngày càng ít nên xâm nhập mặn ngày càng tăng. Theo số liệu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, độ mặn tại đập Vĩnh Phương vào ngày 11-3 đã lên đến 25.500mg/lít, cao gấp 100 lần tiêu chuẩn cấp nước cho phép và độ mặn ngày càng tăng. Ngày 2-4, độ mặn đo được là 28.500mg/lít.


Ông Vũ Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, trước tình trạng hạn hán ngày càng gia tăng, công ty đã cho triển khai gia cố, sửa chữa đập tạm ngăn mặn nhằm giảm lượng nước thẩm thấu qua chân đập, với tổng kinh phí từ cuối năm 2015 đến nay là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đập ngăn mặn tạm vẫn cần phải tiếp tục gia cố để đảm bảo lượng nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Công ty cũng đã cử cán bộ theo dõi thường xuyên về độ mặn dưới đập tạm và dao động nước trên thân đập; kiểm tra các điểm xả nước thải trên sông Cái; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa để điều tiết khai thác nguồn nước, trong đó ưu tiên cho nước sinh hoạt.


Hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo dừng khai thác nước tưới tiêu cho nông nghiệp, đồng thời lên phương án điều tiết nước từ các hồ chứa, đảm bảo đủ nước khai thác cho hai nhà máy nước Xuân Phong và Võ Cạnh. Ngoài ra, công ty cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai dự án đập ngăn mặn vĩnh cửu để có phương án cấp nước lâu dài, đảm bảo cuộc sống cho người dân.


VĂN KỲ