
Những năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) là một trong những kênh quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.
Những năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) là một trong những kênh quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.
![]() |
| Ông Hà Văn Xuân (bìa phải) trò chuyện với người dân trong thôn |
Huyện Cam Lâm có 1.419 hộ ĐBDTTS với 5.755 khẩu, trong đó 95% là đồng bào Raglai. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp của người dân còn lạc hậu, trình độ dân trí thấp nên chậm tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhưng với sự góp sức của những người có uy tín trong ĐBDTTS, việc truyền đạt “thấm” dễ hơn. Năm nay, Cam Lâm bầu chọn được 9 người, gồm: 4 già làng, 1 người sản xuất giỏi và 4 trưởng, phó thôn là người có uy tín trong cộng đồng.
Những người được đồng bào tin tưởng
Tới thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, nghe hỏi thăm ông Hà Văn Xuân, trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn, bà Cao Thị Dông nói ngay: “Xưa nay, ông Xuân nói gì là chắc ăn cái đó, không nói hai lời. Ông nói bữa nay phát gạo là phát thật. Có việc nhờ là ông giúp ngay. Thanh niên gây gổ, ồn ào, ông nhẹ nhàng bảo là về liền”. Bà Cao Thị Liên cũng gật đầu: “Nhờ ông Xuân, đồng bào luôn chấp hành mọi quy định”.
Ông Xuân tâm sự, 3 năm trước, khi chưa được người dân bầu chọn là người có uy tín, ông cũng trải qua những tháng ngày thiếu ăn, nhà cửa tạm bợ. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền, cuộc sống gia đình ông dần khấm khá. Năm 2007, nhà ông được hỗ trợ 1 con bò cái. Năm 2013, ông thu được 32 triệu đồng tiền bán bò và duy trì được 1 bò mẹ, 2 bò con. Từ đó, ông nuôi thêm 70 con gà, 8 heo đen. Việc trồng trọt cũng hiệu quả hơn nhờ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Ngoài ra, ông còn nhận làm bảo vệ tại một trường học. Năm 2015, nhà ông thoát hộ cận nghèo. Hiện nay, nhà ông có 1.000m2 ruộng lúa nước, 5.000m2 rẫy điều, chuối đang thu hoạch, 4.000m2 keo lai, lại xây được căn nhà 70m2, mua 2 xe máy cùng nhiều tiện nghi sinh hoạt. Con trai đầu của ông đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện nay làm công nhân, con trai thứ hai nhập ngũ năm 2014.
Ở thôn Lập Định 3, xã Cam Hòa, già làng Mang Sen được đồng bào Raglai tin tưởng. Sau khi giao lại rẫy chuối cho con, năm 2013, già lại đăng ký mô hình trồng dừa (2,5 sào), hiện nay phát triển tốt. Già còn vận động người dân đồng Xã Tám áp dụng khoa học kỹ thuật, nghe theo hướng dẫn của cán bộ, góp phần sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Phó Trưởng thôn Mang Sơn (thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân) lại được đồng bào tín nhiệm bởi rất am hiểu phong tục tập quán, gia đình luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách; chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Già làng Mang Minh (thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân) luôn bảo ban người nhà hòa thuận, lo làm ăn, gia đình đạt danh hiệu văn hóa, đồng thời vận động người dân thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật…
Hiệu quả mang lại
Chiêm nghiệm từ cuộc sống bản thân, ông Xuân tích cực tuyên truyền cho đồng bào trong thôn muốn thoát khỏi đói nghèo phải giữ đất để sản xuất; làm theo hướng dẫn của cán bộ; chi tiêu tiết kiệm; sinh đẻ có kế hoạch; cho con đi học; khi có của ăn của để rồi phải biết giúp mọi người thoát đói nghèo. Ông Xuân kể, trước đây, để hòa giải thành cho một hộ nghèo, vợ chồng thường xuyên rượu chè, kình cãi, ông phải phối hợp với cán bộ mặt trận, công an xã, tổ hòa giải tới phân tích lỗi của cả hai. Từ đó khuyên người chồng biết kiềm chế nóng nảy, đồng thời nhờ dòng họ, già làng tới bảo ban người vợ. Giờ đây, hai vợ chồng đã hòa thuận, đi rẫy cùng nhau, 5 con đều đã trưởng thành. Gặp ông Xuân, họ phấn khởi bảo lâu nay chịu ấm ức, giờ đều nhận ra lỗi lầm, chỉ lo làm ăn…
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát khẳng định, ông Xuân rất sâu sát địa bàn, thường xuyên thăm hỏi người dân, lắng nghe tâm tư để phản ánh với xã. Một lần, nghe người dân băn khoăn sản xuất trễ vụ, ông lập tức tới UBND xã hỏi. Về thôn, không chỉ giải thích do nắng hạn, thiếu nước, ông còn vận động mọi người nạo vét mương, khơi thông nguồn nước… Bằng thành quả lao động của mình và mối quan hệ gần gũi hàng ngày, ông Xuân được người dân tin tưởng, đồng thuận chấp hành chủ trương chung, áp dụng khoa học vào sản xuất, sống hòa thuận.
Còn già làng Mang Sen lại góp phần vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Mấy năm qua, thôn Lập Định 3 đã có 6 thanh niên Raglai lên đường nhập ngũ, hiện nay, 4 người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 2 người tại ngũ; 4 đoàn viên của thôn đã được kết nạp Đảng. Đồng bào cũng nghe già, bỏ dần các tập tục mê tín, sử dụng nước hợp vệ sinh…
Được biết, những năm qua, hàng loạt chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi được triển khai trên địa bàn đã làm đổi thay cuộc sống của người dân. Qua 3 năm (2012 - 2015) triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới, toàn huyện đã có 115 hộ ĐBDTTS nghèo và cận nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ ĐBDTTS nghèo giảm từ 60,8% (năm 2012) xuống còn 29,2% hiện nay. Để các chính sách được triển khai đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, rất cần sự tuyên truyền, tạo đồng thuận trong ĐBDTTS. Đóng góp cho công tác này có một phần của những người có uy tín.
Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết, những người có uy tín trong ĐBDTTS là một trong những kênh góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào đời sống đồng bào, đẩy nhanh việc phát triển sản xuất, người dân thực hiện tốt trách nhiệm công dân và trân trọng những cơ hội phát triển mà Đảng, Nhà nước mang lại. Vì vậy, huyện luôn quan tâm thăm hỏi, động viên, tập huấn cho người có uy tín.
TIỂU MAI




