09:04, 29/04/2016

Yêu cầu chủ đầu tư tính toán lại dự toán bồi thường

Sau loạt bài của Báo Khánh Hòa (ngày 6 và 7-4) về những bất cập xung quanh Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, trong đó có việc giám định, chi trả đền bù cho người dân bị nứt nhà trong quá trình thi công còn chậm trễ, chưa hợp lý, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định độc lập để kiểm tra...

Sau loạt bài của Báo Khánh Hòa (ngày 6 và 7-4) về những bất cập xung quanh Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, trong đó có việc giám định, chi trả đền bù cho người dân bị nứt nhà trong quá trình thi công còn chậm trễ, chưa hợp lý, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định độc lập để kiểm tra. Kết quả cho thấy, một số trường hợp dự toán bồi thường của công ty bảo hiểm thấp hơn so với thực tế.


235 trường hợp không nhận tiền đền bù


Ngày 28-4, phía công ty bảo hiểm dự án thực hiện đợt chi trả tiền thứ 4, với gần 80 trường hợp bị nứt nhà tại xã Đại Lãnh và Vạn Thọ nhận đền bù. Như vậy, đến thời điểm này đã có 195 hộ bị ảnh hưởng từ dự án nhận tiền đền bù với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Quang - cán bộ phụ trách bảo hiểm Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho biết, đến nay, phía công ty bảo hiểm đã thực hiện giám định toàn bộ số đơn người dân kiến nghị là 652 trường hợp (617 trường hợp ở tuyến đường dẫn vào hầm Cổ Mã và Đèo Cả; còn lại là ở Khu tái định cư số 2), đã có 430 trường hợp có kết quả; 235 trường hợp không nhận tiền vì cho rằng giá trị đền bù còn thấp.

 

Hầm đèo Cả đang được thi công
Hầm đèo Cả đang được thi công


Theo lãnh đạo huyện Vạn Ninh, khoảng 20 ngày trở lại đây, phía chủ đầu tư và công ty bảo hiểm đã tích cực phối hợp với địa phương để thực hiện giám định cũng như chi trả tiền đền bù cho người dân. Quá trình giám định và trả tiền bồi thường cho người dân có chuyển biến tích cực hơn trước.


Ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho biết: “Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết với tỉnh. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại với người dân khu tái định cư về việc hỗ trợ nứt nhà cho các hộ, một số trường hợp không đồng tình với mức hỗ trợ. Chúng tôi mong địa phương tiếp tục vào cuộc vận động người dân hiểu và ủng hộ”.


Dự toán thấp hơn mức độ thiệt hại


Trước đó, ngày 14-4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ dự toán kinh phí đền bù cho các trường hợp có nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng thi công bởi Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả. Thành phần hội đồng gồm đại diện các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý dự án 85. Lãnh đạo Sở Tài chính làm chủ tịch hội đồng.

 

Người dân xã Đại Lãnh thực hiện các thủ tục nhận tiền đền bù do nứt nhà
Người dân xã Đại Lãnh thực hiện các thủ tục nhận tiền đền bù do nứt nhà

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, căn cứ vào quá trình kiểm tra của Hội đồng thẩm định tỉnh, do dự toán đền bù phía công ty giám định thấp hơn mức độ thiệt hại thực tế, nên hội đồng yêu cầu phía giám định của dự án lập lại dự toán để không thiệt hại cho người dân. Về thời gian hoàn thành việc giám định độc lập chưa xác định được cụ thể. Bởi phía ban quản lý dự án chưa gửi đầy đủ hồ sơ như đã cam kết; lượng hồ sơ lớn.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, ngay khi thành lập, hội đồng thẩm định đã tổ chức họp các thành viên và thực hiện công tác giám định trên hồ sơ, thực địa. Đến thời điểm này, phía Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã chuyển tổng cộng 257 hồ sơ của người dân bị nứt nhà. Hồ sơ này do phía công ty giám định lập, gồm có biên bản giám định hiện trường, bảng tổng hợp giá trị thiệt hại. Hội đồng đã chọn ngẫu nhiên 10 hồ sơ để đi kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, hội đồng nhận thấy hồ sơ cung cấp còn thiếu đánh giá mức độ thiệt hại, các giải pháp khắc phục cũng như chi tiết về xác định khối lượng và đơn giá áp dụng nên chưa đủ cơ sở để xác định chính xác giá trị dự toán để bồi thường thiệt hại. Phía ban quản lý dự án sau đó đã gửi bổ sung thêm bảng diễn giải khối lượng tính và bảng đề xuất biện pháp xử lý.


Qua quá trình thực hiện kiểm tra, hội đồng thẩm định ghi nhận, dự toán giá trị bồi thường còn một số thiếu sót như: thời điểm lập dự toán chưa phù hợp với thời điểm khắc phục; khối lượng chi tiết để tính giá trị khắc phục một số trường hợp bị tính thiếu, tính sai; chưa tính đến các chi phí phát sinh khi thực hiện các biện pháp khắc phục.

 

Theo cam kết, Ban quản lý dự án Đèo Cả sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ của công ty giám định về Hội đồng thẩm định của tỉnh trước ngày 30-4. Tuy nhiên, tính đến ngày 28-4, ban quản lý dự án mới chuyển cho hội đồng 257 hồ sơ. 

Ngày 21-4, UBND tỉnh yêu cầu hội đồng thẩm định hồ sơ dự toán kinh phí đền bù cho 9 trường hợp có nhà bị hư hỏng thuộc khu tái định cư số 2 - Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả. Hội đồng đã kết hợp kiểm tra 3/9 trường hợp vào ngày 26-4. Căn cứ hồ sơ do Ban Quản lý dự án Đèo Cả cung cấp về 9 trường hợp, hội đồng nhận thấy cả 3 hồ sơ này đều ghi nhận chưa đầy đủ, chưa chính xác mức độ tổn thất của các hộ. Dự toán cũng không có bảng tính chi tiết khối lượng, đơn giá nên chưa xác định được chính xác giá trị thiệt hại. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy, dự toán cũng chưa phù hợp với mức độ thiệt hại thực tế (thấp hơn thực tế thiệt hại).


Ông Lê Quỳnh Mai khẳng định: “Nếu Hội đồng thẩm định của tỉnh đưa ra kết quả kiểm tra dự toán kinh phí đền bù cho các trường hợp có nhà bị hư hỏng cao hơn so với mức công ty bảo hiểm, chúng tôi sẽ yêu cầu phía bảo hiểm phải thực hiện chi trả đúng với những gì hội đồng kết luận. Bởi chính sách của chủ đầu tư là không để người dân bị thiệt”.


THÀNH NAM