06:03, 22/03/2016

Kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết ở Vạn Ninh và Ninh Hòa

Ngày 22-3, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa về việc triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện...

Ngày 22-3, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa về việc triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn huyện. Đồng thời, ông Nguyễn Đắc Tài đi kiểm tra thực tế việc triển khai công tác này tại 2 xã Vạn Phú, Vạn Khánh (Vạn Ninh) và xã Ninh Trung (Ninh Hòa).

 

Ông Nguyễn Đắc Tài (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra thực tế tại xã Vạn Phú. Ảnh: Hoài Duy
Ông Nguyễn Đắc Tài (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra thực tế tại xã Vạn Phú. Ảnh: Hoài Duy


Tại buổi làm việc với huyện Vạn Ninh, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch các cấp của huyện cần thay đổi cách xây dựng kế hoạch, phân công công việc và địa bàn cụ thể cho từng thành viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2016; các đoàn thể xã hội phải đưa nội dung phòng, chống dịch SXH vào hoạt động; ngành y tế nắm chắc tình hình để tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời. Đặc biệt, huyện cần có phương thức truyền thông phù hợp để mỗi người dân tự ý thức diệt bọ gậy và muỗi phòng bệnh, đảm bảo giảm các chỉ số côn trùng xuống thấp trước tháng 6.


Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 373 ca mắc SXH, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 14,4 lần.


° Tại xã Ninh Trung kết quả kiểm tra thực tế cho thấy: hơn 50% hộ gia đình được kiểm tra có lăng quăng và muỗi truyền bệnh SXH; các chỉ số côn trùng như dụng cụ có chứa lăng quăng/ hộ, số muỗi/ hộ đều ở mức báo động đỏ. Khảo sát về kiến thức phòng bệnh thì hầu hết người dân đều biết nhưng ít thực hành.


Theo BCĐ phòng, chống dịch bệnh thị xã Ninh Hòa, năm 2015, toàn thị xã có 2.472 ca mắc SXH với 178 ổ dịch, từ tháng 1-2016 đến nay, tại thị xã ghi nhận có 742 ca mắc SXH với 13 ổ dịch. So với 3 tháng cuối năm 2015, số ca mắc có giảm, tuy nhiên chưa bền vững.


Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch bệnh của thị xã phải có sự kiểm tra, đánh giá đúng và sát tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế; các thành viên của BCĐ phải tăng cường trách nhiệm và bám sát cơ sở được phân công; UBND các cấp phải chịu trách nhiệm chính trong công tác này và không được phó thác hết cho ngành y tế; công tác tuyên truyền phải đến được với người dân một cách hiệu quả…


Hoài Duy – T.L