
Thị xã Ninh Hòa có 198 thôn, mỗi thôn đều được đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, không ít Nhà sinh hoạt cộng đồng luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài", gây lãng phí.
Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có 198 thôn, mỗi thôn đều được đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ) nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, không ít NSHCĐ luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, gây lãng phí.
Đưa chúng tôi đến NSHCĐ thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, ông Nguyễn Văn Đỗ - Phó trưởng thôn cho biết, sau khi được đầu tư xây dựng theo chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2012, đến nay, NSHCĐ được giao cho Ban nhân dân thôn (trưởng, phó thôn) quản lý. Ngoài một số vật dụng như bàn, ghế nhựa, bên trong NSHCĐ không có tài sản gì. NSHCĐ chỉ mở cửa hoạt động khi nào thôn tổ chức họp dân, hoặc các phòng, ban của xã tổ chức một số hoạt động kỷ niệm. “Ngoài những hoạt động trên, NSHCĐ thường xuyên khóa cửa, khi có hư hỏng gì thì thôn báo lên xã chứ không có kinh phí để sửa chữa hay bảo dưỡng”, ông Đỗ nói.
![]() |
| Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vân Thạch |
Chính vì thế, NSHCĐ thôn Vân Thạch giờ đây xuống cấp và không khác gì khu nhà trống, bỏ hoang. Phía trước cổng, một số người dân chiếm dụng làm nơi đỗ xe tải, ba gác máy, bên trong là nơi cất giữ một số vật dụng linh tinh như một nhà kho.
Theo khảo sát của chúng tôi, không riêng thôn Vân Thạch, hiện nay có khá nhiều NSHCĐ ở 2 xã: Ninh Tây, Ninh Xuân cũng đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc thiếu hiệu quả, gây lãng phí trong khi người dân vẫn thiếu nơi sinh hoạt, vui chơi, thể thao, giải trí. Cụ thể, xã Ninh Tây có 8 thôn, mỗi thôn đều có NSHCĐ, thậm chí có thôn có đến 2 NSHCĐ, nhưng hầu hết đều đang trong tình trạng bỏ không, hư hỏng, xuống cấp. Một cán bộ văn hóa xã Ninh Tây cho biết: “Tại một số thôn có người dân tộc thiểu số, việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt, lễ hội vẫn diễn ra theo thói quen tại nhà các già làng nên hiệu quả sử dụng của các NSHCĐ chưa cao”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hào - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa cho biết, qua rà soát, toàn thị xã có 286 thiết chế văn hóa, trong đó có 1 trung tâm văn hóa, thể thao, 1 nhà thiếu nhi, 8 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các xã: Ninh Thọ, Ninh Thân, Ninh Quang… còn lại hầu hết là NSHCĐ. Hiện nay, đa số các NSHCĐ đều sử dụng thiếu hiệu quả, mỗi năm chỉ tổ chức vài cuộc họp dân hay các buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, gây lãng phí.
Được biết, trong các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thị xã Ninh Hòa, chính quyền và người dân các xã cũng đã phản ánh về vấn đề này. Nhiều ý kiến cho rằng nên thay đổi cơ chế quản lý các NSHCĐ như hiện nay, thay vì giao cho Ban nhân dân các thôn thì nên có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tư nhân để có sự đầu tư về cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động thu hút người dân tham gia. Hình thức phối hợp này vừa tạo điều kiện để NSHCĐ phát huy được công năng, hiệu quả, vừa mang lại nguồn thu cho thôn, xã trong việc duy tu bảo dưỡng thay vì chờ kinh phí cấp. Ý kiến này đã được đa số lãnh đạo sở, ban, ngành cũng như chính quyền địa phương đồng thuận, song việc triển khai vẫn chưa thực hiện được do chưa có cơ chế hướng dẫn.
Thiết nghĩ, trước thực trạng sử dụng thiếu hiệu quả của các NSHCĐ tại Ninh Hòa nói riêng và các địa phương khác nói chung, các sở, ban, ngành cần xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng trong công tác quản lý để các NSHCĐ thật sự phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân.
A. N




