11:03, 23/03/2016

Nguy cơ cháy rừng từ các lò đốt than

Thời gian qua, tuy lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, xóa bỏ các lò đốt than nhưng ở nhiều địa phương, tình trạng người dân vào rừng đốt than vẫn không chấm dứt. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Thời gian qua, tuy lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, xóa bỏ các lò đốt than nhưng ở nhiều địa phương, tình trạng người dân vào rừng đốt than vẫn không chấm dứt. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.


Mới đây, khi đến khu vực hồ Suối Hành (xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), chúng tôi chứng kiến một số người dân địa phương đang chở than từ trên núi xuống. Hỏi chuyện được biết, tình trạng người dân lên núi đốt than đã diễn ra ở đây từ nhiều năm nay. Trước đây, dân đốt than chỉ làm lò hầm than ở lưng chừng núi cạnh hồ Suối Hành, than chủ yếu được vận chuyển bằng xe đạp. Về sau, do bị lực lượng kiểm lâm xử lý gắt gao nên người dân chuyển địa điểm đốt than lên những ngọn núi cao, thậm chí đến cả khu vực giáp ranh với huyện Khánh Sơn.

 

Một người dân xã Cam Phước Đông đưa than xuống núi
Một người dân xã Cam Phước Đông đưa than xuống núi


Còn tại thị xã Ninh Hòa, tình trạng đốt than vẫn diễn ra dai dẳng nhiều năm nay ở các xã: Ninh Ích, Ninh Tân, Ninh Sơn… Tuy lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra sâu vào rừng, phá bỏ lò than trên các đỉnh núi, nhưng phá lò này thì lại mọc lên lò khác. Trên Tỉnh lộ 8, đoạn từ xã Ninh Tân (thị xã Ninh Hòa) sang xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh), ở khu vực dốc Chè, chỉ hơn 10 phút, chúng tôi bắt gặp hơn 10 xe gắn máy của người dân xã Ninh Tân chở than về xuôi. Tìm hiểu được biết, người dân đốt than ở địa phương này thường chia thành từng tốp 4 đến 5 người đốt chung 1 lò, họ có chung 1 máy cưa để cắt cây rừng.


Tiếp cận với những người đốt than, chúng tôi hỏi đốt than có nguy cơ dẫn đến cháy rừng không, họ đều bảo: “Vào mùa khô, thảm thực bì khô khốc, nếu sử dụng lửa bất cẩn thì nguy cơ cháy rừng rất lớn, nhưng vì mưu sinh nên chúng tôi vẫn gắn bó với nghề này”.

 

Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Hoạt động của các lò than là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao, nhất là trong cao điểm mùa khô năm nay. Để tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, chi cục yêu cầu hạt kiểm lâm các địa phương triển khai đồng bộ những biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đã được chỉ đạo; trong đó phải thường xuyên tuần tra, triệt phá các lò than.

Theo ông Trần Ngọc Dục - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, ở thị xã Ninh Hòa, tình trạng đốt than diễn ra nhiều nhất ở xã Ninh Ích, các địa điểm như: hòn Trích Mía (tiểu khu 101), hòn Sơn, suối Cau, dốc Đót (tiểu khu 103). Qua 5 đợt kiểm tra, truy quét, lực lượng chức năng đã triệt phá 35 hầm, lò than, tiêu hủy 6,5 tấn than hầm, 3 máy cưa… Hiện nay, lượng người vào rừng chặt cây, đốt than đã giảm, chỉ xảy ra rải rác ở một số địa phương. “Hoạt động của các lò than là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến nguy cơ cháy rừng, nhất là trong cao điểm mùa khô năm nay. Chính vì vậy, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, triệt phá các lò than. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ nghề này”, ông Dục nói.


Ông Nguyễn Hổ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Cam Ranh cho biết: “Nhờ tăng cường tuần tra, xử lý nên tình trạng đốt than trên địa bàn TP. Cam Ranh, nhất là ở xã Cam Phước Đông đã giảm rất nhiều so với trước. Để phòng, chống nguy cơ cháy rừng do đốt than, đơn vị sẽ tiếp tục triệt phá các lò than trên địa bàn”.


Tình trạng chặt cây, đốt than không chỉ hủy hoại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn dễ xảy ra cháy rừng, nhất là thời gian gần đây các địa phương liên tục được dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm. Điều này đang đặt ra những lo ngại rất lớn cho công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm nay.


BÍCH LA