
Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tập trung lồng ghép với các chương trình, dự án của trung ương và của tỉnh, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…
Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tập trung lồng ghép với các chương trình, dự án của trung ương và của tỉnh, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…
Năm 2013, ông Mấu Hồng Đại (thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc) là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng cà phê. Ông Đại đã đầu tư 8 triệu đồng mua cây giống và 2 triệu đồng mua phân bón. “Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bằng vốn tự có, tôi mua mía tím và một số cây rau, đậu trồng xen với cây cà phê, vừa có nguồn thu trước mắt, vừa che mát đất cho cây cà phê, đỡ công tưới nước. Từ thu nhập của các loại cây ngắn ngày, gia đình đã thoát nghèo và tiếp tục đầu tư cho cà phê. Hiện nay, cây cà phê đã phát triển khá tốt”.
![]() |
| Người dân xã Sơn Hiệp chăm sóc mía. Ảnh: Anh Tuấn |
Trước đây, gia đình ông Bo Bo Dương (thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp) tuy đã thoát nghèo, nhưng luôn trong tình trạng thiếu vốn đầu tư để phát triển sản xuất và có nguy cơ tái nghèo. Năm 2014, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để đầu tư trồng mía tím. “Với số tiền này, tôi đầu tư mua dụng cụ tưới nước, giống, phân bón để trồng 2 sào mía tím xen bắp. Sau gần 1 năm canh tác, tôi thu được 40 triệu đồng. Nhờ đó, tôi có vốn tái đầu tư sản xuất niên vụ tiếp theo”, ông Dương chia sẻ.
Đây là 2 trường hợp thoát nghèo thành công nhờ khai thác tốt sự trợ giúp của Nhà nước. Thực tế, tỷ lệ hộ nghèo của Khánh Sơn vẫn còn cao. Không khó để chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là: đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn; vẫn giữ thói quen canh tác lạc hậu; một số hộ còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc chưa biết cách chi tiêu hợp lý, tích lũy nguồn vốn. Chính vì thế, thời gian qua, Khánh Sơn đã lồng ghép các chương trình, dự án của trung ương và của tỉnh để hỗ trợ người dân sản xuất; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân, kết hợp với việc tuyên truyền, vận động người dân không sang nhượng đất trái phép để đảm bảo tư liệu sản xuất; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng quỹ đất để mở rộng canh tác, chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để người dân sản xuất đại trà. Đồng thời, vận động người dân chi tiêu hợp lý để tích lũy nguồn vốn, tái đầu tư và mở rộng sản xuất. Qua 5 năm (2011 - 2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm bình quân 4,8%/năm.
Sơn Bình là xã làm khá tốt công tác giảm nghèo. Theo ông Tro Ghiêng - Bí thư Đảng ủy xã, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng nghị quyết về công tác giảm nghèo và chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể, đến chi bộ thôn cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, chú trọng chính sách hỗ trợ người dân về cây, con giống để sản xuất kịp thời vụ; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Xã cũng giao cho 3 chủ trang trại, mỗi chủ trang trại phụ trách giúp đỡ 5 - 6 hộ nghèo về cây - con giống, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 6% (theo chuẩn nghèo cũ).
Tuy nhiên, nhìn chung, công tác hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững tại Khánh Sơn còn không ít khó khăn và hiện tại toàn huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn kinh phí hỗ trợ người dân phát triển sản xuất còn hạn chế, mới chỉ mang tính ngắn hạn, một số trường hợp sau khi thực hiện mô hình sản xuất không có khả năng tiếp tục tái đầu tư hoặc mở rộng sản xuất; chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, động viên họ chủ động vươn lên thoát nghèo…
Theo lãnh đạo huyện Khánh Sơn, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới sẽ tạo nền tảng cho nhiều tiêu chí liên quan như: mức thu nhập, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất… Đây đều là những tiêu chí hiện rất khó hoàn thành đối với các xã. Do vậy, tiếp tục tăng cường hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững là giải pháp mà cấp ủy, chính quyền địa phương đang hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ông Phan Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục giao đất cho những hộ nghèo thực sự thiếu đất để người dân ổn định sản xuất. Bên cạnh những mô hình cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc diện tích chuối hiện có, đồng thời khoanh nuôi tái sinh diện tích rừng lồ ô nhằm mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng tháng cho người dân. Mặt khác, địa phương tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là đối với hộ nghèo”. Cùng với đó, huyện tiếp tục tăng cường vận động các đơn vị đỡ đầu, nhà tài trợ hỗ trợ người dân về phương tiện, dụng cụ lao động sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn, vận động người dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để tăng năng suất, giá trị hàng hóa. Đồng thời, huyện chú trọng quy hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất của người dân.
Đinh Luận





