
Nhiều năm qua, cánh đồng lúa Trảng Găng (Hợp tác xã nông nghiệp Diên Sơn 2, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) phải bỏ hoang do thiếu nước tưới. Người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư trạm bơm và hệ thống kênh mương để phát huy tiềm năng khu vực này.
Nhiều năm qua, cánh đồng lúa Trảng Găng (Hợp tác xã nông nghiệp Diên Sơn 2, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) phải bỏ hoang do thiếu nước tưới. Người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư trạm bơm và hệ thống kênh mương để phát huy tiềm năng khu vực này.
Ông Nguyễn Văn Tiến (thôn Tây 3, xã Diên Sơn) cho biết, nhà ông có hơn 2 sào lúa (gần 1.000m2) thuộc đồng Trảng Găng đã bỏ đất trống 4 năm nay, do thiếu nước nên năng suất lúa thấp, lỗ vốn.
![]() |
| Cánh đồng Trảng Găng khô khốc vì thiếu nước |
Ông Lê Quang Hùng - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Sơn 2 cho biết, hợp tác xã có gần 300ha lúa, trong đó hơn 100ha lúa thuộc cánh đồng Trảng Găng chỉ sản xuất được một vụ nhờ nước trời. 5 năm trở lại đây, tình hình khô hạn diễn ra gay gắt nên cánh đồng bỏ hoang, rất lãng phí. “Những năm trước, sản xuất lúa vụ 3 đều bấp bênh, thua lỗ. Chỉ một số hộ có máy cày hoặc trâu bò mới tận dụng việc gieo sạ để lấy rơm cho trâu bò ăn hoặc làm nấm…”, ông Hùng nói.
Được biết, những năm có mưa, trên cánh đồng này nông dân sản xuất lúa đạt 4 đến 5 tấn/ha, nhiều vùng có nước đầy đủ thì năng suất lúa đạt 6 đến 7 tấn/ha. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều diện tích phải bỏ hoang do nắng hạn. Vì thế, người dân nơi đây mong muốn Nhà nước sớm đầu tư trạm bơm để yên tâm sản xuất.
Ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho biết, hiện nay, cánh đồng Trảng Găng vẫn chưa có hệ thống thủy lợi phục vụ tưới. Do nằm ở vùng trũng, chân ruộng thấp, xung quanh lại bao bọc bởi đồi núi nên rất khó triển khai hệ thống thủy lợi ở khu vực này. “Phòng Kinh tế huyện đang có kế hoạch khảo sát, nếu thấy cấp nước khả thi phòng sẽ tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh đầu tư trạm bơm để đáp ứng nhu cầu của người dân”, ông Tài nói.
V. L





