11:03, 28/03/2016

Cam Lâm: Tiếp tục nỗ lực giảm nghèo

Cuối năm 2015, số hộ nghèo theo chuẩn cũ của huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) giảm vượt kế hoạch đề ra. Thế nhưng, theo cách tính chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo trên địa bàn huyện tăng hơn 4 lần, đòi hỏi địa phương tiếp tục nỗ lực nâng cao đời sống người dân.

Cuối năm 2015, số hộ nghèo theo chuẩn cũ của huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) giảm vượt kế hoạch đề ra. Thế nhưng, theo cách tính chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, số hộ nghèo trên địa bàn huyện tăng hơn 4 lần, đòi hỏi địa phương tiếp tục nỗ lực nâng cao đời sống người dân.


Kết quả tích cực


Trong căn nhà thoáng mát, bà Mang Thị Ngọc Bích (thôn Suối Lau 1, xã Suối Cát) cho biết, năm 2004, khi mới về đây tái định cư, do chưa biết cách làm ăn nên kinh tế gia đình bà khó khăn, đến năm 2013 vẫn thuộc danh sách hộ cận nghèo. Được xã hỗ trợ 7,5 triệu đồng, người thân, bạn bè giúp đỡ thêm, cộng với 20 triệu đồng từ các nguồn vay hỗ trợ phát triển kinh tế nên vợ chồng bà đã xây được nhà, đầu tư mua 2 con bò về nuôi. Nhờ đó, hộ bà đã thoát nghèo. Từ giữa năm ngoái, với 30 triệu đồng được vay theo chương trình chống tái nghèo, vợ chồng bà đầu tư trồng gần 400 gốc xoài Ấn Độ và Hòa Lộc đang phát triển tốt, hứa hẹn cuộc sống sẽ khấm khá hơn. 

 

Hộ bà Mang Thị Ngọc Bích (xã Suối Cát) đã thoát nghèo
Hộ bà Mang Thị Ngọc Bích (xã Suối Cát) đã thoát nghèo


Nhiều hộ khác trên địa bàn huyện cũng thoát nghèo nhờ nỗ lực bản thân, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thông qua các chương trình, dự án. 5 năm qua, trên địa bàn huyện có gần 16.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền hơn 210 tỷ đồng. Hàng trăm ngàn lượt người nghèo được khám, chữa bệnh, hàng chục ngàn lượt người nghèo, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế… Từ năm 2011 đến cuối 2015, toàn huyện đã hỗ trợ xây 521 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí gần 7,5 tỷ đồng, chưa kể gần 300 nhà của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) được tô trát từ vốn huy động của doanh nghiệp; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện. Huyện cũng tạo việc làm mới cho hơn 10.700 người, đào tạo nghề cho gần 1.800 lao động nông thôn. Nhiều chương trình, chính sách đối với ĐBDTTS được tích cực triển khai.


Nếu năm 2011, toàn huyện có 3.295 hộ nghèo thì cuối năm 2015 chỉ còn 811 hộ nghèo, giảm 2.484 hộ nghèo, tương đương giảm 10,09%, vượt kế hoạch đề ra. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Tiếp tục nỗ lực giảm nghèo


Theo cách tính chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020,  thị trấn Cam Đức có 223 hộ nghèo (theo chuẩn cũ có 30 hộ). Tương tự, từ 266 hộ nghèo theo chuẩn cũ, nay toàn xã Suối Cát có 523 hộ nghèo theo chuẩn mới… Tính toàn huyện, số hộ nghèo hiện nay là 3.630 hộ, chiếm 13,06% số hộ.


Theo bà Trần Mai Thị Kim Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện, chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều không chỉ xác định thu nhập mà còn đánh giá toàn diện chất lượng sống của người dân, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững. Vì vậy, số hộ nghèo tăng là tất yếu. Điều này đòi hỏi huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo. Mục tiêu của huyện là cuối giai đoạn 2016 - 2020 còn 3% hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; 3.200 đến 3.500 người có việc làm mới hàng năm; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; 100% trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới…


Để hoàn thành mục tiêu, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực thực hiện kịp thời chính sách người có công, bảo trợ xã hội và hỗ trợ người nghèo, ĐBDTTS nhằm khuyến khích họ nỗ lực vươn lên. Đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả. Đặc biệt, huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn bóc tách đối tượng để có hướng hỗ trợ hiệu quả. Với người hết tuổi lao động, chưa đến tuổi lao động hoặc người tàn tật..., huyện sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ xã hội. Người nghèo có khả năng lao động thì hỗ trợ tạo sinh kế ngoài chính sách an sinh. Trước mắt, năm nay, huyện phấn đấu giảm 750 hộ nghèo, cao hơn chỉ tiêu trên giao 50 hộ.


TIỂU MAI