05:03, 28/03/2016

Bảo vệ rừng Khánh Lê - Lâm Đồng

Thời gian gần đây, một số đối tượng tập trung khai thác lâm sản trái phép trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, nơi vẫn còn trữ lượng gỗ lớn và thuận lợi trong việc khai thác, vận chuyển.

Thời gian gần đây, một số đối tượng tập trung khai thác lâm sản trái phép trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, nơi vẫn còn trữ lượng gỗ lớn và thuận lợi trong việc khai thác, vận chuyển.


9 giờ sáng 13-3, trong khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa (viết tắt là Công ty Lâm sản Khánh Hòa - đơn vị chủ rừng) đã phát hiện, thu gom 29 khúc gỗ xẻ hộp các loại tại Km 56.

 

Những cánh rừng trên đường đèo Khánh Lê
Những cánh rừng trên đường đèo Khánh Lê


16 giờ ngày 13-3, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng của Trạm Kiểm lâm Sơn Thái và Đội quản lý bảo vệ rừng Công ty Lâm sản Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 50 khúc gỗ xẻ hộp tại Km 49 trên tuyến đường này. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Thái cho biết: “Khi lực lượng chức năng đang tiến hành thu gom số gỗ để đưa về xử lý thì có một nhóm đối tượng mượn rượu, cố tình gây gổ, thậm chí xúc phạm lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Chỉ đến khi lực lượng của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh đóng chốt ở dốc A Meo (thị trấn Khánh Vĩnh) lên tăng cường, hỗ trợ, các đối tượng mới chịu bỏ đi”.


Theo ông Phạm Quốc Kỳ - Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Công ty Lâm sản Khánh Hòa, sau khi công ty cùng với lực lượng kiểm lâm đóng 2 chốt để bảo vệ rừng đầu nguồn xã Khánh Thượng thì các đối tượng chuyển sang khai thác trái phép tại khu vực tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, chủ yếu ở các điểm: Km 43, Km 46, Km 49, Km 56, Km 57... Các đối tượng phá rừng trên tuyến đường này chủ yếu đến từ các xã: Diên Tân, Diên Phước (huyện Diên Khánh).

 

Những cánh rừng trên đường đèo Khánh Lê
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng Công ty Lâm sản Khánh Hòa phát hiện, thu gom gỗ khai thác trái phép trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng


Một vấn đề hết sức khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng hiện nay là cách thức hoạt động của các đối tượng phá rừng ngày càng tinh vi. Bọn chúng luôn tổ chức rất nhiều “đề lô” để làm nhiệm vụ canh gác, quan sát hoạt động của lực lượng kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng, khi có động sẽ dùng điện thoại báo cho đồng bọn biết để tẩu tán, cất giấu tang vật. Số “đề lô” này có mặt 24/24 giờ ở những hàng quán xung quanh Trạm Kiểm lâm Sơn Thái, các trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty Lâm sản Khánh Hòa, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh… Bên cạnh đó, các đối tượng còn chuyển sang khai thác, cưa xẻ gỗ ngay trong rừng, tổ chức vận chuyển hoàn toàn vào ban đêm nên gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng. “Khi chúng tôi đi tuần tra phải tìm đủ mọi cách để qua mặt đám “đề lô”. Lên đến rừng giữa đêm khuya, nếu bật đèn pin để soi đường, lâm tặc sẽ dễ dàng phát hiện”, ông Thịnh cho biết.


Ông Nguyễn Đình Tấn - Phó Giám đốc Công ty Lâm sản Khánh Hòa cho biết: “Trước tình hình xâm hại rừng trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng đang có chiều hướng gia tăng, công ty đã chỉ đạo Đội Quản lý bảo vệ rừng công ty, các trạm trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra trên tuyến đường này, nhất là vào ban đêm. Mới đây, công ty đã hợp đồng thêm 6 lao động để tăng cường lực lượng cho Đội Quản lý bảo vệ rừng công ty. Đầu tháng 4-2016, công ty sẽ tiến hành hợp đồng, giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng với tổng diện tích 1.000ha cho lực lượng bộ đội”.


Cùng với những nỗ lực của lực lượng chức năng, sự cố gắng của đơn vị chủ rừng, hy vọng trong thời gian tới, rừng phòng hộ trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng sẽ được bảo vệ tốt.


BÍCH LA - HỒNG ĐĂNG