06:02, 01/02/2016

Tập trung kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa đang tập trung kiểm tra điều kiện an toàn PCCC ở các chợ, bởi cận Tết, lượng hàng hóa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa đang tập trung kiểm tra điều kiện an toàn PCCC ở các chợ, bởi cận Tết, lượng hàng hóa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.


Những ngày này, tại các chợ ở TP. Nha Trang, hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết rất đa dạng. Hàng hóa nhiều nên các lối đi trong chợ được tiểu thương tận dụng làm nơi để hàng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Ông Nguyễn Văn Hồng, phụ trách công tác PCCC của Ban quản lý chợ Phước Thái (TP. Nha Trang) cho biết: “Hàng ngày, Ban quản lý chợ đều cử cán bộ đi kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương chú ý đến việc sử dụng điện, tuyệt đối không thắp nhang thờ cúng trong khu vực chợ”.

 

 Kiểm tra thiết bị điện tại một sạp hàng
Kiểm tra thiết bị điện tại một sạp hàng


Hiện nay Khánh Hòa có 36 cơ sở trọng điểm về cháy nổ, trong đó có 6 chợ gồm: Chợ Đầm, Xóm Mới, Vĩnh Hải, Phước Thái (TP. Nha Trang); chợ Dinh (thị xã Ninh Hòa) và chợ Ba Ngòi (TP. Cam Ranh). Theo Trung tá Lê Tiến Dũng, cán bộ Phòng Hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, Cảnh sát PCCC tỉnh, trong số 6 chợ kể trên chỉ có chợ Xóm Mới và chợ Vĩnh Hải đủ điều kiện an toàn về PCCC, còn lại 4 chợ là những chợ cũ, chợ tạm nên điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ còn nhiều khó khăn.


Để phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong dịp Tết, Cảnh sát PCCC tỉnh đã có kế hoạch tập trung kiểm tra điều kiện an toàn PCCC ở tất cả các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những chợ chưa đủ điều kiện an toàn theo quy định. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, hệ thống thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, việc sử dụng điện tại các sạp hàng, việc trang bị thiết bị chữa cháy của các tiểu thương, yêu cầu tiểu thương cam kết không sử dụng nhang đèn thờ cúng trong khu vực chợ… Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC tỉnh còn hướng dẫn các hộ kinh doanh quy trình sử dụng điện, sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để có thể ứng cứu, giảm bớt thiệt hại nếu xảy ra cháy.


Trung tá Lê Tiến Dũng cho biết: “Qua kiểm tra các chợ ở Nha Trang, ý thức của phần lớn tiểu thương đã có chuyển biến, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của ban quản lý các chợ; không có tình trạng thắp nhang đèn, thờ cúng và không tự ý câu móc thêm các thiết bị tiêu thụ điện. Khi hết giờ, các tiểu thương đều cúp điện trong khu vực sạp của mình”.


Cận Tết, lượng hàng hóa tại các chợ nhiều, người mua bán đông, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Vì thế, bên cạnh vai trò của các cơ quan chức năng, các hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phòng ngừa cháy nổ trong khu vực chợ.


VĂN NHẤT