07:01, 28/01/2016

Để Tết thêm niềm vui

Đối với những hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), Tết năm nay bên cạnh sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị đỡ đầu, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, còn được Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng bê cái giống để phát triển chăn nuôi…

Đối với những hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), Tết năm nay bên cạnh sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị đỡ đầu, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, còn được Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng bê cái giống để phát triển chăn nuôi…


Sáng 27-1, chị Mấu Thị Lôi (thôn Dốc Gạo) vui mừng đi nhận bê giống do Quỹ Thiện tâm trao tặng. Chị Lôi tâm sự: “Gia đình tôi là hộ nghèo, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhà mình sẽ có một con bò để nuôi. Cho nên khi biết gia đình mình nằm trong danh sách được hỗ trợ bê giống trong năm nay, tôi rất xúc động, bởi với tôi đây là tài sản lớn, thật quý giá. Tết năm nay, gia đình tôi chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều”. Trước ngày đi nhận bê, chị và các gia đình khác đã tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò và chủ động làm sẵn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho bê giống.

 

Các hộ nghèo tại xã Ba Cụm Bắc nhận bê cái giống do Quỹ Thiện tâm trao tặng
Các hộ nghèo tại xã Ba Cụm Bắc nhận bê cái giống do Quỹ Thiện tâm trao tặng


Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Quỹ Thiện tâm đã trao tận tay hộ nghèo tại 4 xã cánh đông của huyện 149 con bê cái giống. Trong đó, nhiều nhất là xã Ba Cụm Bắc 75 con, xã Sơn Trung 31 con, xã Ba Cụm Nam 15 con và thị trấn Tô Hạp 28 con. Mỗi con bê giống trị giá 20 triệu đồng, nặng 140 - 160kg. Những hộ được nhận bê cái giống là hộ nghèo có trong danh sách năm 2015 do UBND huyện phê duyệt, chưa có trâu, bò; có nhân lực chăm sóc vật nuôi, có khả năng làm chuồng trại và được UBND xã, thị trấn họp xét bình chọn. Sau khi những hộ nhận bê giống đợt 1 chăm sóc, nuôi dưỡng, sinh sản, người dân sẽ chuyển giao bê con cho những hộ nghèo hoặc cận nghèo khác, những hộ này cũng phải đảm bảo các tiêu chí giống như hộ đã nhận bê cái giống trong đợt 1. Tất cả những hộ được thụ hưởng chương trình này đều phải cam kết quản lý, chăm sóc tốt vật nuôi được hỗ trợ theo quy định của Quỹ Thiện tâm và quy chế quản lý của UBND tỉnh.


Ông Chu Đức Thắng - cán bộ phụ trách lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, Quỹ Thiện tâm cho biết, nguồn bê giống trước khi vận chuyển về cấp cho người dân được chăn thả và chăm sóc tại Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), được tiêm phòng các loại bệnh cần thiết và đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, đảm bảo vật nuôi sạch bệnh. “Bên cạnh đó, để vật nuôi phù hợp với điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi đã lựa chọn giống bò có tỷ lệ lai không quá 25%, bê cái giống được lai tạo từ các giống bò cỏ, bò lai sin và một số giống khác. Cùng với Khánh Sơn, Quỹ Thiện tâm cũng hỗ trợ bê cái giống cho các địa phương trong tỉnh với tổng số 1.000 con, trị giá hơn 19 tỷ đồng”, ông Thắng nói.


Nhằm đảm bảo bê cái giống sau khi giao cho hộ nghèo được chăm sóc, phòng bệnh tốt, sinh trưởng phát triển nhanh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình hỗ trợ bê giống đảm bảo công khai, công bằng, đúng đối tượng, đến việc chăm sóc, phòng bệnh; các ngành chuyên môn, tổ chức đoàn thể quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người dân về khoa học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. “Trước khi cấp bê giống, ngành chức năng của huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân cách chăm sóc trong những ngày đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho bê giống của từng hộ”, ông Vũ Hồng Quang - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện cho biết.


Trước đó, Ngân hàng Vietcombank cũng đã hỗ trợ 100 con bò giống cho hộ nghèo các xã: Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp. Hy vọng với sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các đơn vị nói trên, sẽ góp phần giúp các hộ nghèo tại Khánh Sơn có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên, tạo dựng cuộc sống mới khi bước sang xuân Bính Thân 2016.


Đinh Luận