06:01, 29/01/2016

Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật ở Kho K52

Những năm qua, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Đại đội Kho vũ khí, đạn K52 (Kho K52) (thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Những năm qua, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Đại đội Kho vũ khí, đạn K52 (Kho K52) (thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.


Đảm bảo an toàn


Hiện nay, hệ thống nhà kho, khu sửa Kho K52 được đầu tư xây dựng kiên cố, chính quy, từ tiếp nhận, phân lô, phân loại, quản lý theo số lượng đến nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược. Thượng úy Hồ Ngọc Phúc - Đại đội trưởng Kho K52 cho biết, đơn vị luôn xác định “Cẩn trọng bao nhiêu cũng chưa đủ, sơ sảy một ly cũng quá thừa” để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm các quy trình công nghệ, quy định, quy tắc bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp, phân loại lô, liều vũ khí, đạn dược...

 

Nhân viên kỹ thuật Kho K52 sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật
Nhân viên kỹ thuật Kho K52 sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật


Vũ khí, trang bị kỹ thuật là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, cán bộ, nhân viên kho thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì nề nếp chế độ bảo quản theo quy định, vượt từ 5 đến 10% chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Thiếu tá Lê Xuân Mai - nhân viên bảo quản vũ khí, người có gần 30 năm làm việc tại kho chia sẻ: “Đây là công việc vất vả, nguy hiểm. Tất cả mọi thao tác kỹ thuật đều phải chính xác tuyệt đối, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn đề cao tinh thần đồng đội, người đi trước hướng dẫn, truyền kinh nghiệm cho người đến sau. Với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đã giữ cho nhà kho luôn an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng”.


Quản lý chặt chẽ


Để nâng cao tay nghề cho đội ngũ lính thợ, Kho K52 tích cực tham gia các hội thi, hội thao do ngành tổ chức. Mỗi năm, Kho K52 tổ chức nhiều đoàn công tác về các đơn vị, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố để bảo dưỡng, hướng dẫn niêm cất vũ khí. Đơn vị bảo đảm đủ vũ khí phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, kiểm tra bắn đạn thật. Qua kiểm tra, 100% kho vũ khí, đạn của đơn vị được sắp xếp đúng quy định, bảo quản đạt hệ số sử dụng cao, sẵn sàng cấp phát phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác quản lý được chú trọng, 100% súng bộ binh được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ. Vũ khí trang bị có tủ bảo quản, bảo đảm an toàn.


Theo Thượng úy Y Lộc - Chính trị viên Đại đội Kho K52, để phòng, chống hiệu quả nguy cơ cháy nổ và mất an toàn lao động, kho đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Cùng với quán triệt sâu, kỹ về công tác bảo đảm an toàn, kho còn tổ chức huấn luyện thường xuyên công tác nghiệp vụ, trong đó yêu cầu nhân viên phải nắm chắc tính năng, tác dụng của mỗi loại đạn mà mình sẽ tiếp xúc; chấp hành quy tắc an toàn và quy trình kỹ thuật trong quá trình xử lý đạn. Ngoài ra, nhân viên phải sử dụng thành thạo các trang thiết bị bảo hộ lao động và trang bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; luyện tập thường xuyên các phương án phòng cháy chữa cháy.


Đại tá Nguyễn Văn Đông - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét: “Đại đội Kho K52 luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại vũ khí đạn; sửa chữa, gia công khối lượng lớn vũ khí trang bị. Vũ khí, trang bị kỹ thuật tại kho luôn ở tình trạng tốt nhất, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy cũng được kho đảm bảo an toàn tuyệt đối”.


THÀNH NAM