
Huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có gần 37.000 dân, trong đó 74% là người dân tộc thiểu số. Do nhận thức của bà con còn hạn chế, công tác tuyên truyền vận động chưa triệt để nên nạn tảo hôn, lấy chồng ở tuổi vị thành niên xảy ra rất nhiều.
Huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có gần 37.000 dân, trong đó 74% là người dân tộc thiểu số (DTTS). Do nhận thức của bà con còn hạn chế, công tác tuyên truyền vận động chưa triệt để nên nạn tảo hôn, lấy chồng ở tuổi vị thành niên xảy ra rất nhiều.
Số vụ tảo hôn cao
Em Cao Thị Liễu ở thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam lấy chồng năm 2013, khi mới 14 tuổi. Năm nay, Liễu 16 tuổi và đã là mẹ của 2 đứa con. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, Liễu có 3 anh trai nên chẳng có ai giúp đỡ bảo ban chuyện giới tính. Nuôi 2 đứa con, Liễu như kiệt sức. Khi chúng tôi hỏi nếu được làm lại từ đầu, em có lấy chồng sớm và chấp nhận cuộc sống như hiện nay không, Liễu lắc đầu: “Nếu biết khổ thế này chắc em không lấy chồng sớm”. Liễu cho biết, em sinh khó, đứa đầu phải chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Lúc nằm trên bàn mổ, em rất sợ. Nghe tuổi em, bác sĩ ai cũng giật mình. Đẻ xong, nhà chẳng còn gì ăn nên mới 25 ngày là em đã phải đi làm”, Liễu chia sẻ.
![]() |
| 3 mẹ con em Cao Thị Liễu, thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh |
Bà mẹ nhí Cao Thị Nhi ở thôn A Xay, xã Khánh Nam cũng lấy chồng ở tuổi 13, nay em đã có bầu khoảng 7 tháng. Ở Khánh Nam, có đến 8 trường hợp sinh con ở tuổi 15. Còn tại xã Khánh Phú từ năm 2014 đến nay đã có 7 trường hợp sinh con ở tuổi vị thành niên. Chị Nguyễn Thị Hoa - cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã Khánh Phú cho biết: “Tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã không hiếm. Nguyên nhân là do hủ tục tảo hôn vẫn còn ảnh hưởng nặng trong tư tưởng của một bộ phận đồng bào DTTS”.
Theo báo cáo của Trung tâm DS-KHHGĐ Khánh Vĩnh, từ năm 2011 đến 2014, toàn huyện có 111 vụ tảo hôn, trong đó 1 ca sinh con năm 13 tuổi, 2 ca sinh con năm 14 tuổi, 15 ca sinh con năm 15 tuổi... 8 tháng năm 2015, toàn huyện đã có 20 cặp kết hôn khi chưa đủ tuổi, trong đó 9 trường hợp chưa có con. Khánh Vĩnh cũng là huyện có số vụ tảo hôn cao nhất, nhì trong tỉnh.
Cần những giải pháp tích cực
Để hạn chế vấn nạn tảo hôn và hôn nhân chưa đủ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân, nói chuyện giới tính trong các trường học, xây dựng mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân... Tuy nhiên, để thực sự hiệu quả, cần phải có hình thức tuyên truyền, sinh hoạt phong phú hơn chứ không thể đơn điệu như hiện nay. Khánh Vĩnh hiện chỉ có 1 mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân thông qua dự án “Nâng cao chất lượng nòi giống” tại xã Khánh Đông. Dự án này cũng chưa được nhân rộng ra các địa bàn khác, nhất là nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Ông Đặng Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Khánh Vĩnh cho biết, để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tảo hôn, hôn nhân chưa đủ tuổi, hôn nhân cận huyết thống, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho trẻ vị thành niên và nam nữ chuẩn bị kết hôn. Sắp tới, trung tâm sẽ tham mưu cho huyện thực hiện đề án loại trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, hoạt động hữu ích, thiết thực, phong phú; nhân rộng mô hình sinh hoạt “tiền hôn nhân” ra các địa bàn, làm sao để lôi cuốn thanh thiếu niên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức giới tính cho các em, tiến đến loại trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Kim Oanh




