09:04, 17/04/2015

Xã Sơn Thái: Giải bài toán nâng cao thu nhập

Sơn Thái là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hiện địa phương đang gặp nhiều khó khăn khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sơn Thái là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hiện địa phương đang gặp nhiều khó khăn khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Người dân xã Sơn Thái gùi nông sản từ cánh đồng Bến Lội qua sông để bán.
Người dân xã Sơn Thái gùi nông sản từ cánh đồng Bến Lội qua sông để bán


Xã Sơn Thái có đến 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Khó khăn của địa phương hiện nay là thiếu đất sản xuất. Bình quân đất sản xuất chỉ đạt hơn 1 sào/người, chủ yếu ở khu vực đồi dốc, địa hình phức tạp nên phần lớn chỉ trồng được keo, mì. Ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho biết: “Để tăng thêm diện tích đất sản xuất, một số khu sản xuất tập trung đã được xây dựng nhưng giao thông còn cách trở. Cụ thể, khu vực đồng Bến Lội diện tích 160ha nhưng do không có cầu bắc qua sông nên người dân vẫn phải gùi nông sản, lội bộ qua sông. Cánh đồng Gia Ngóe rộng 40ha nhưng đường đi vào khu vực này mới chỉ xây dựng được 700m, còn lại khoảng 2km chưa được xây dựng, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn”.


Trong sản xuất nông nghiệp, người dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng bắp, mì, giá trị kinh tế thấp nên không cải thiện được thu nhập. Trong khi đó, việc chuyển đổi mô hình sản xuất còn hạn chế do thiếu vốn. Theo ông Cao Nghia - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thái, muốn nâng cao thu nhập cho người dân, các cấp, ngành cần hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…


Vấn đề cấp bách nhất đối với xã hiện nay là làm thế nào để nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới giảm nghèo bền vững. Để giải bài toán này, chính quyền địa phương đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ giúp người dân phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp... Năm 2013, xã có 13 hộ dân được hỗ trợ 12 con bò, 3 con heo để chăn nuôi sinh sản. Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 5 hộ được hỗ trợ phát triển mô hình trồng keo, diện tích 7,5ha; nhiều hộ dân được cấp phát bắp giống, lúa giống… Bên cạnh đó, Dự án Y tế Hà Lan cũng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 5 hộ dân địa phương, mỗi hộ 7 triệu đồng. Năm 2014, 16 con bò giống đã được hỗ trợ cho các hộ phát triển chăn nuôi. Năm 2015, xã có kế hoạch hỗ trợ 32 hộ dân phát triển mô hình trồng bưởi da xanh và sầu riêng. Ông Hà Xia, hộ dân được hỗ trợ phát triển mô hình trồng keo cho biết: “Năm 2013, gia đình tôi được hỗ trợ 10 triệu đồng để trồng keo trên diện tích 2ha. Đến nay keo đã được 2 năm tuổi; vài năm nữa đến độ khai thác, diện tích keo này bán cũng được 70 - 80 triệu đồng”.


Theo lãnh đạo địa phương, các mô hình được triển khai trong năm 2013, 2014 đều mang lại kết quả khả quan. Nhiều hộ chăn nuôi bò sinh sản đem lại thu nhập ổn định; những hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, khả năng sẽ thoát nghèo bền vững. Định hướng của địa phương trong thời gian tới là tiếp tục phát triển chăn nuôi bò sinh sản và các mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như: sầu riêng, bưởi da xanh, mít tố nữ… “Địa phương xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để phát triển kinh tế hộ. Đây sẽ là chìa khóa giải quyết bài toán nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho thanh niên trong độ tuổi lao động. Khó khăn của địa phương hiện nay là nguồn vốn có hạn nên chưa thể hỗ trợ, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả ra các hộ dân. Xã rất mong các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ vốn cho các hộ dân phát triển sản xuất”, ông Cảnh nói.


HẢI LĂNG - NAM ANH