11:04, 16/04/2015

Tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu hướng gia tăng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn.

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có xu hướng gia tăng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa


Tỷ lệ chênh lệch cao ở nhiều xã


Bà Huỳnh Thị Hiên - Quyền Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh toàn tỉnh hiện nay là 109,2 bé trai/100 bé gái, đây là con số đáng lo ngại nếu không có các biện pháp hiệu quả, kịp thời để kiểm soát. Một số địa phương như Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, sự chênh lệch giới tính khi sinh thuộc nhóm cao trên toàn tỉnh. Đó là chưa kể một số xã, phường ở một số địa phương có mức chênh lệch giới tính khi sinh đáng báo động.


Những năm trước, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Ninh Hòa ở mức bình thường (108 bé trai/100 bé gái), nhưng đến năm 2014, tỷ lệ này đã thay đổi đột ngột với 117 bé trai/100 bé gái. Cao nhất là một số phường như: Ninh Hiệp 130 bé trai/100 bé gái, Ninh Diêm 173 bé trai/100 bé gái. Huyện Diên Khánh có tỷ lệ giới tính khi sinh tuy chưa ở mức cao (109 bé trai/100 bé gái), nhưng một số xã của huyện lại có tỷ lệ chênh lệch khá cao như: xã Diên Đồng 145 bé trai/100 bé gái, Diên Sơn 142 bé trai/100 bé gái...


Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh một phần do tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận người dân. Mặt khác, bộ phận người dân vùng biển sống bằng nghề đánh bắt hải sản, nguồn nhân lực chính là nam giới nên các gia đình muốn sinh đông con trai để nối nghiệp. Xu hướng gia đình ít con cũng tạo áp lực cho các cặp vợ chồng trẻ bằng mọi cách phải có con trai. Chị Trần Thị Tuyết Thịnh (tổ 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Vợ chồng tôi mới cưới được 2 năm. Tuy mới sinh con đầu lòng nhưng cả nhà ai cũng thích con trai. Hiện tôi đang mang thai cháu trai 7 tháng tuổi”. Chị Bùi Thị Xuân (thôn Nam 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) cho hay: “Vợ chồng tôi đã sinh được một cháu gái. Do áp lực từ ông bà nên cách đây 2 năm, tôi đã tìm hiểu cách sinh con trai. May mắn vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai như ý muốn”.


Tăng cường truyền thông

 

Theo nhận định của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Việt Nam với tốc độ gia tăng tỷ số giới tính như hiện nay, dự báo đến năm 2030, trên 3 triệu đàn ông Việt Nam không lấy được vợ là người Việt Nam. Một bộ phận trẻ em nam  sinh ra hôm nay khi bước vào độ tuổi kết hôn có thể sẽ phải kết hôn muộn và nhiều người trong số họ không có cơ hội kết hôn. Từ đó kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội như: mua bán dâm, bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và thậm chí việc tảo hôn trở nên phổ biến. Về lâu dài, sự thiếu hụt phụ nữ dẫn tới giảm tỷ lệ sinh, quá trình già hóa dân số diễn ra sớm hơn.

Bà Huỳnh Thị Hiên cho biết, để từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh và tiến tới trở về mức cân bằng tự nhiên, cần phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn.


Những năm qua, ngành Y tế đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm việc chẩn đoán giới tính thai nhi. Ngành Dân số cũng triển khai nhiều biện pháp như: lồng ghép tuyên truyền vận động các cấp, ngành và người dân về việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi; đồng thời phối hợp với Sở Y tế rà soát, kiểm tra các nhà sách trên toàn tỉnh tiêu hủy những ấn phẩm, sách báo có nội dung lựa chọn giới tính thai nhi. Tuy nhiên, những nỗ lực của ngành chưa đủ sức để thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, vì vậy, thời gian tới cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Riêng ngành Dân số sẽ phải đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi quan niệm tư tưởng “trọng nam khinh nữ” xã hội cần tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia nhiều hơn trong đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm; thành lập quỹ dành riêng cho trẻ em gái phát triển tương lai. Mặt khác, hoạt động truyền thông cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận, đưa ra thông điệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. “Nếu trong thời gian tới chúng ta không có giải pháp can thiệp quyết liệt về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh thì sẽ dẫn tới những hệ lụy khó lường cho xã hội” - bà Hiên nói.


LƯU KHÁNH