08:04, 17/04/2015

Một điển hình "Tuổi cao - gương sáng"

10 năm làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Nguyễn Tân (thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) không chỉ hết mình với các hoạt động của hội mà còn là tấm gương nông dân sản xuất giỏi…

10 năm làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã, ông Nguyễn Tân (thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) không chỉ hết mình với các hoạt động của hội mà còn là tấm gương nông dân sản xuất giỏi…

 

Ông Nguyễn Tân (bên trái) trao đổi với Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh.
Ông Nguyễn Tân (bên trái) trao đổi với Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh


Đối với hoạt động của Hội, ông Tân luôn năng nổ, đi đầu, cùng Ban chấp hành Hội triển khai tốt các phong trào. Nhờ có nguồn quỹ Hội 120 triệu đồng nên công tác chăm sóc hội viên được thực hiện chu đáo như: thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau; trợ cấp cho gia đình khi hội viên qua đời; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ mừng thọ, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh… theo quy định của Nhà nước. Không chỉ duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, Hội NCT xã Suối Cát còn tham gia nhiều hội thao, hội diễn, đạt nhiều giải thưởng. Ngoài ra, Hội còn đi đầu trong nhiều hoạt động của địa phương; đứng ra đảm nhiệm chương trình thu gom rác, bảo vệ môi trường trên địa bàn thôn, xã.


Gia đình ông Tân cũng là tấm gương trong việc tham gia các phong trào ở địa phương. Tiêu biểu như: Năm 2014, ông vừa làm gương, vừa vận động người dân đóng góp được 500 triệu đồng, hiến hơn 50.000m2 đất vườn, gần 1.500 cây ăn quả các loại, hơn 400 ngày công mở rộng tuyến đường vào rừng dài 7km, rộng 6m từ khu vực bùng binh Suối Cát đến Suối Đu, Suối Phèn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa nông sản cho nông dân.


Không chỉ nhiệt tình trong công tác Hội, ông Tân còn sản xuất kinh doanh giỏi. Ông có 1,7ha ruộng lúa nước, 10ha vườn cây ăn trái các loại như xoài, mít, chuối, đu đủ… và chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Mỗi năm trừ chi phí, ông thu lãi hàng trăm triệu đồng. Từ khi được bầu làm Chủ tịch Hội NCT xã Suối Cát, ông đã tạo cơ hội cho nhiều lao động tại địa phương, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc ở trang trại của mình với mức lương 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng.


Thấy đất trống đồi núi trọc ở Suối Cát còn nhiều, năm 2012, ông đề xuất UBND xã và huyện Cam Lâm xin lập dự án trồng 50ha rừng. Ý tưởng của ông được chính quyền địa phương khuyến khích, ủng hộ. Năm 2013, dự án trồng rừng được thông qua. Cùng với số tiền dành dụm được, ông vay thêm ngân hàng để đầu tư trồng keo lá tràm. Từ đó đến nay, ông tạo thêm việc làm cho hàng chục lao động.


Với những đóng góp, nỗ lực đó, ông đã được Ban Đại diện NCT tỉnh đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.


Nguyễn Xuân