
Tuy tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn xã Khánh Thượng đã giảm, nhưng để giữ rừng, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tiến hành đóng chốt tại khu vực Thác Hòm (thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng).
Tuy tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn xã Khánh Thượng đã giảm, nhưng để giữ rừng, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tiến hành đóng chốt tại khu vực Thác Hòm (thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng).
![]() |
| Lực lượng liên ngành huyện Khánh Vĩnh tiến hành tuần tra, kiểm soát ven sông |
Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại khu vực Thác Hòm. Không như cách đây khoảng 2 năm thường có cảnh nườm nượp xe máy ngang nhiên chở gỗ trên đường, cảnh bán mua, kết bè, chuyển gỗ trên sông diễn ra tấp nập, Thác Hòm bây giờ đã bình yên trở lại. Ông Cao Nghề, một người dân sống ở khu vực Thác Hòm cho biết: “Nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực thượng nguồn xã Khánh Thượng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người lén lút vào rừng khai thác gỗ, sau đó cất giấu, chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển về xuôi”.
Xác định tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ lậu vẫn còn xảy ra tại khu vực xã Khánh Thượng và địa bàn các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh, ngày 6-4, lực lượng cơ động của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh với sự hỗ trợ của công an, đơn vị chủ rừng đã tiến hành dựng lán trại, đóng chốt ngay tại khu vực Thác Hòm - một trong những điểm các đối tượng thường xuyên tập kết, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép trên sông. Ông Bùi Ngọc Toán - Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động (Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh) cho biết: “Từ khi triển khai lực lượng tại đây, tình hình vận chuyển gỗ trên sông đoạn qua Thác Hòm đã không còn. Tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại Khánh Thành giảm hẳn”. Cũng theo ông Toán, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản, truy quét sâu vào rừng để ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép tại địa bàn các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh, lực lượng đóng chốt còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng, chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm nay.
Sau khi đóng chốt tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành truy quét sâu vào rừng và đã kịp thời phát hiện nhiều vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể, ngày 11-4, khi tiến hành tuần tra, kiểm soát ở khu vực núi Hòn Nhọn (xã Khánh Thượng), lực lượng chức năng đã phát hiện 39 khúc gỗ kiền kiền (nhóm II) xẻ hộp do các đối tượng khai thác trái phép cất giấu. Trước đó, ngày 10-4, lực lượng đóng chốt tại Thác Hòm cũng đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Sơn Thái và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa) tiến hành tuần tra, truy quét tại khu vực rừng Gia Ngóe (xã Sơn Thái), qua đó phát hiện và thu giữ 13 hộp gỗ kiền kiền của các đối tượng chưa kịp vận chuyển.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh cho biết: “Việc đóng chốt tại khu vực Thác Hòm bước đầu đã mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ duy trì lực lượng đóng chốt tại đây trong thời gian dài. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi lo lắng là việc đóng chốt tại Thác Hòm chỉ xử lý được tình trạng phá rừng ở khu vực Khánh Thượng, các đối tượng sẽ chuyển sang khai thác gỗ ở các địa phương khác như khu vực tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng hay một số khu vực rừng khác thuộc địa bàn xã Sơn Thái, Yang Ly…”. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh đang cân nhắc việc triển khai thêm một số chốt kiểm lâm tại khu vực trọng điểm, có nguy cơ phá rừng cao.
BÍCH LA - THẾ ANH



