
Thời gian này khi mực nước các hồ dần cạn kiệt, các đơn vị quản lý thủy lợi đang tăng cường các biện pháp quản lý nguồn nước, xây dựng kịch bản chống hạn, sản xuất vụ Hè Thu...
Thời gian này khi mực nước các hồ dần cạn kiệt, các đơn vị quản lý thủy lợi đang tăng cường các biện pháp quản lý nguồn nước, xây dựng kịch bản chống hạn, sản xuất vụ Hè Thu...
![]() |
| Hồ Suối Dầu có nguy cơ cạn kiệt nguồn nước |
Tăng cường quản lý nguồn nước
Những ngày này, Trạm quản lý hồ Cam Ranh (Cam Tân, Cam Lâm) đang tăng cường các giải pháp quản lý, chống thất thoát nước khi mực nước trong hồ xuống dưới mực nước chết. Ông Trần Bắc Hải - quản lý hồ Cam Ranh cho biết, dung tích nước còn lại trong hồ thời gian tới chỉ đủ cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy nước Cam Lâm. Thời gian này, đơn vị bố trí 2 nhân viên thường xuyên theo dõi mực nước hồ 24/24 giờ, quan trắc lòng hồ, kiểm tra thấm thân đập… Công tác phát dọn, vệ sinh các tuyến kênh đã hoàn thành cách đây hơn 1 tuần.
Hồ Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) cũng đang gấp rút chuyển chế độ cấp nước cho sản xuất sang tập trung cấp nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Khoa - quản lý hồ Đá Bàn cho biết: “Hiện mực nước hồ đang ở cao trình 49m, tương đương với dung tích 12 triệu m3. Hồ vẫn đang cấp nước cho sản xuất lúa cuối vụ Đông Xuân, chủ yếu tại Ninh Hòa và xã Vạn Hưng (Vạn Ninh) với tổng diện tích 3.500ha. Nếu mực nước xuống cao trình 47m, tương ứng dung tích 8 triệu m3, hồ chỉ tập trung cấp nước cho sinh hoạt”.
Theo các đơn vị quản lý thủy lợi, nhiệm vụ lúc này là đánh giá trữ lượng nước còn lại trong các hồ để chủ động điều tiết, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Ông Nguyễn Mỹ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, đơn vị tăng cường các biện pháp chống hạn, đặc biệt là các khu vực bị thiếu nước. Các công trình phải bơm tưới chống hạn là đập dâng Hàm Rồng (Ninh Ích, Ninh Hòa) 86ha; đập dâng Đồng Tròn và đập dâng Phước Mỹ (Ninh Hưng, Ninh Hòa) 276ha… Nhờ đó địa bàn Ninh Hòa và Vạn Ninh không xảy ra lúa cháy. Hiện tại, mực nước các hồ trên địa bàn đã xuống dưới mực nước chết. Hồ Đá Bàn - hồ chứa lớn nhất tỉnh cũng đang cạn dần, dự kiến kết thúc vụ Đông Xuân, hồ chỉ còn khoảng 3 triệu m3, sau khi trừ dung tích chết 5 triệu m3, đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Đá Bàn phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi...
Theo ông Đỗ Hồng Hải - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, thời gian qua, đơn vị tập trung nước chống hạn cứu lúa Đông Xuân với diện tích hơn 2.000ha tại các địa phương: Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh. Trong đó, căng thẳng nhất là Cam Lâm và Cam Ranh, vì mực nước hồ thấp dưới mực nước chết, không thể điều tiết được, phải huy động máy bơm bơm nước qua cống hay tăng cường khoan, đào giếng. Dự kiến đến ngày 20-4, sẽ chuyển qua chế độ cấp nước sinh hoạt.
Hai kịch bản cho sản xuất Hè Thu
Do lo ngại tình trạng không mưa sẽ kéo dài, lượng nước không đủ cung cấp cho sinh hoạt, tiêu dùng, khó đảm bảo nguồn nước cho sản xuất Hè Thu, các đơn vị quản lý nguồn nước đã xây dựng 2 kịch bản cho sản xuất Hè Thu.
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa dự kiến, nếu không có mưa tiểu mãn sẽ khoanh vùng sản xuất hơn 3.400ha lúa Hè Thu (tương đương 38,4% kế hoạch), diện tích không sản xuất được hơn 5.500ha (61,6% kế hoạch). Tại Ninh Hòa, diện tích có thể sản xuất được do đập Chị Trừ - Ninh Hiệp (423ha), đập Bến Bắp - Ninh Hiệp (271ha), đập dâng Sông Cái - Ninh Xuân (745ha) và hồ chứa nước Tiên Du - Ninh Phú (62ha) cung cấp nước. Ngoài ra, trạm bơm Vĩnh Phú - Ninh Hiệp tạm thời cung cấp cho hơn 62ha… Tại Vạn Ninh, công trình hồ chứa nước Hoa Sơn - Vạn Long chủ động cung cấp nước cho diện tích lúa các xã trong khu vực, các công trình khác có thể đảm đương một phần. Diện tích không sản xuất tại Vạn Ninh không lớn, chiếm khoảng 1/4 kế hoạch. Tùy theo tình hình nguồn nước, đơn vị có giải pháp điều tiết cho phù hợp: hồ nhỏ tổ chức tưới luân phiên; hồ lớn, đập dâng bố trí tưới theo hệ thống kênh; tổ chức nạo vét thượng lưu, kênh mương nội đồng…; xác định vị trí cụ thể đặt máy bơm chuyền; đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt… “Nếu có mưa tiểu mãn, tùy theo tình hình chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương triển khai ngay những diện tích chưa triển khai vụ Hè Thu để bảo đảm an ninh lương thực hay chuyển một phần hoặc toàn bộ diện tích này sang sản xuất vụ mùa (Hè Thu muộn)…”, ông Mỹ nói.
Ông Hải cũng cho biết, nếu không có lũ tiểu mãn, toàn bộ diện tích lúa các địa phương phía Nam do đơn vị quản lý sẽ ngưng sản xuất để tập trung nước cho sinh hoạt, tiêu dùng… Hồ Suối Dầu cung cấp nước cho Khu công nghiệp Suối Dầu và một số xã trong khu vực; hồ Cam Ranh cung cấp nước cho Nhà máy nước Cam Lâm và một số địa phương lân cận; hồ Tà Rục cung cấp nước cho Nhà máy nước Cam Ranh… Trường hợp có lũ tiểu mãn, tùy theo lượng mưa, nguồn nước, có thể thông báo ngay cho người dân sản xuất, ít nhất đáp ứng 1/2 diện tích kế hoạch là 5.370ha.
Phú Lâm





