11:04, 16/04/2015

"Cây đại thụ" ở Tà Gụ

Ở thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), già làng Cao Lê Dân được xem là một trong những "cây đại thụ" của buôn làng. Già Dân được mọi người kính trọng bởi những việc làm thiết thực, ý nghĩa của mình.

Ở thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), già làng Cao Lê Dân được xem là một trong những “cây đại thụ” của buôn làng. Già Dân được mọi người kính trọng bởi những việc làm thiết thực, ý nghĩa của mình.

 

Già Cao Lê Dân bên căn nhà mới xây của con cháu trong dòng họ.
Già Cao Lê Dân bên căn nhà mới xây của con cháu trong dòng họ

 

Đến xã Sơn Hiệp, hỏi già làng Cao Lê Dân ở thôn Tà Gụ, bất cứ người dân nào cũng dành cho già sự kính trọng. Năm nay đã 72 tuổi nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hiện già là Bí thư Chi bộ thôn Tà Gụ, đồng thời cũng là người tích cực hòa giải các xích mích, mâu thuẫn của bà con, lối xóm. Già rất vui khi làm công việc này. “Trước đây, cuộc sống còn khó khăn; bây giờ cuộc sống đã thay đổi nhiều, điện - đường - trường - trạm đã được đầu tư, vậy thì phải cùng nhau xây dựng cho quê hương thêm giàu đẹp. Vì vậy, tôi luôn vận động bà con trong xóm đoàn kết, vợ chồng phải hòa thuận để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, xóm làng yên vui”, già Dân chia sẻ.


Một trong những việc làm của già Dân được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao là già đã đứng ra vận động con cháu trong gia đình góp tiền, ngày công để xây dựng nhà ở cho các hộ trong dòng họ. Theo lời già Dân, mấy năm qua, trong dòng họ gia đình của ông có nhiều hộ tách ra ở riêng, đời sống còn nhiều khó khăn, nhà cửa chưa ổn định. Để phát huy sự đoàn kết, gắn bó trong dòng họ, già Dân đã đứng ra vận động các gia đình có điều kiện góp tiền xây dựng nhà cho những hộ này. Nghe lời già nói có lý có tình nên các gia đình đã đồng ý đóng góp từ 30 đến 35 triệu đồng/hộ. Đến nay, đã có 7 căn nhà được xây dựng bằng phương thức này, mỗi căn nhà trị giá 100 - 130 triệu đồng. Thấy cách làm hay, nhiều dòng họ khác trong xã Sơn Hiệp cũng làm theo. Anh Cao Đuộn (thôn Tà Gụ) dẫn chúng tôi đi xem căn nhà khá khang trang được xây dựng nhờ tiền đóng góp của bà con trong dòng họ, tâm sự: “Nhờ cách làm và sự vận động của già Dân nên vợ chồng tôi có được căn nhà khang trang để sinh sống. Cuộc sống ổn định, gia đình tôi tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, dành dụm tiền để đóng góp cho những hộ khác xây nhà”.  


Ngoài công tác xã hội, già Dân còn là người chăm chỉ, biết cách làm ăn; già luôn động viên, hướng dẫn con cháu, những người xung quanh cách phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình già Dân có gần chục con trâu, con bò, hơn 4 sào mía tím, gần 3 sào ruộng lúa, gần 5 sào bắp… với thu nhập gần 150 triệu đồng/năm. Không chỉ vậy, các con của già được tạo điều kiện học hành đầy đủ và đến nay đều đi làm ở các cơ quan nhà nước. “Các con tôi bây giờ đã lớn, ngoài công việc xã hội tôi luôn động viên các con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế hộ. Có như vậy thì mới góp phần xây dựng quê hương được”, già Dân tâm sự.


Bà Bo Bo Thị Yến - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hiệp cho biết: “Già làng Cao Lê Dân là 1 trong 4 già làng uy tín tiêu biểu của xã Sơn Hiệp. Già là người sống mẫu mực, luôn chịu khó học hỏi, biết cách làm ăn nên kinh tế gia đình khá giả. Những năm qua, Chi bộ thôn Tà Gụ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; địa bàn Tà Gụ an ninh trật tự được giữ vững thành tích này có một phần đóng góp không nhỏ của già Dân”.


H.L - V.T