07:02, 13/02/2015

Nhiều hộ dân mua điện, nước giá cao

Do nằm trong vùng quy hoạch dự án, không được mắc điện, nước trực tiếp từ công ty nên nhiều năm nay, hơn 100 hộ dân ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng phải mua điện, nước qua tay 2 hộ dân trong khu vực với giá rất cao…

Do nằm trong vùng quy hoạch dự án, không được mắc điện, nước trực tiếp từ công ty nên nhiều năm nay, hơn 100 hộ dân ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng phải mua điện, nước qua tay 2 hộ dân trong khu vực với giá rất cao…

 

Hơn 100 hộ dân nơi đây đang phải trả 20.000 đồng/m3 nước.
Hơn 100 hộ dân nơi đây đang phải trả 20.000 đồng/m3 nước.


Mua điện, nước giá cao


Nhiều năm qua, để có điện, nước sinh hoạt, hơn 100 hộ dân ở thôn Thành Đạt phải “câu” điện, nước từ 2 hộ dân trong khu vực với giá rất cao. Anh Đinh Văn Mười, một người dân ở khu dân cư này than thở: “Nhà tôi chỉ cách trụ điện và đường ống nước chính vài chục mét, nhưng họ không cho mắc nên phải “câu” nhờ của nhà hàng xóm với giá 5.000 đồng/kW điện, 20.000 đồng/m3 nước. Gia đình tôi có 4 khẩu, dùng tiết kiệm lắm mà cũng hết gần cả triệu đồng tiền điện, nước mỗi tháng”. Chị Nguyễn Thị Kim Kiểng, nhà gần đó cũng cho biết, chị cũng như nhiều hộ dân nơi đây đã nhiều lần đến Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa để xin mắc điện nhưng đều bị từ chối với lý do khu vực này nằm trong quy hoạch. Vì thế, nhiều năm qua, gia đình chị cũng phải mua điện, nước của một hộ dân trong xóm với giá cao gấp nhiều lần so với giá trực tiếp của Công ty.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực nói trên hiện có 2 hộ đã được mắc điện trực tiếp của công ty. Nhiều năm qua, 2 hộ này bán lại điện, nước cho hơn 100 hộ dân trong khu vực với giá 5.000 đồng/kW điện, 20.000 đồng/m3 nước. Bà Nguyễn Thị Linh - Trưởng thôn Thành Đạt cho biết: “Người dân ở khu vực thuộc quy hoạch dự án phần lớn làm nghề biển, nhà nào cũng khó khăn. Nhu cầu điện, nước sinh hoạt đối với họ rất bức thiết vì nhiều năm nay họ phải mua của tư nhân với giá rất cao. Tôi đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này lên xã, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết”.


Công ty sẵn sàng đầu tư, nhưng...


Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, do khu vực trên nằm trong quy hoạch dự án Biệt thự sinh thái khu C nên công ty không dám đầu tư hạ tầng để bán điện cho dân khu vực này. Còn việc 2 hộ dân bán điện cho dân với giá cao gấp nhiều lần so với giá của Công ty, ông Hưởng cho biết địa phương không có thẩm quyền xử lý.


Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lại cho biết: “Khu vực nói trên thuộc quy hoạch dự án từ năm 2009. Cũng trong năm đó, UBND xã Phước Đồng có văn bản đề nghị Công ty chúng tôi không giải quyết việc cấp điện cho dân khu vực này nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời giải tỏa khi tiến hành dự án. Nhưng sau thời gian dài mà dự án chưa được triển khai, năm 2014, nhiều người dân ở đó lại đến Công ty đề nghị được mắc điện. Vì thế, tháng 9-2014, chúng tôi đã làm việc với UBND xã Phước Đồng về vấn đề này nhưng sau đó UBND xã tiếp tục gửi văn bản cho chúng tôi với nội dung không đồng ý để Công ty cung cấp điện cho dân khu vực nói trên. Còn việc 2 hộ dân kia được mắc điện là do họ mắc điện từ trước khi có quy hoạch dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra việc họ bán điện cho dân với giá cao, nếu đúng như phản ánh thì sẽ có biện pháp xử lý theo quy định”.


Ông Ký cũng cho biết thêm, hiện tại Công ty sẵn sàng đầu tư hạ tầng để giải quyết nhu cầu bức thiết về điện sinh hoạt cho dân khu vực nói trên khi chính quyền địa phương đồng ý và người dân cam kết chấp hành việc di dời theo chủ trương của Nhà nước khi thực hiện dự án.


Về phía Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, ông Vũ Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Nếu khu vực đó thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất và có sự đồng ý của chính quyền địa phương, cam kết của người dân thì chúng tôi vẫn giải quyết việc cấp nước cho dân bình thường. Hoặc nếu đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa di dời giải tỏa thì chúng tôi vẫn giải quyết nhưng toàn bộ chi phí khách hàng phải chịu. Tuy nhiên, vẫn phải dựa trên điều kiện là có sự đồng ý của chính quyền địa phương và cam kết của người dân”. Ông Bình cũng cho biết thêm, khu vực trên có 2 hộ dân mắc nước trực tiếp của Công ty đã hơn 10 năm nay, nhưng họ chịu toàn bộ chi phí và chỉ đăng ký sinh hoạt gia đình. Vậy vậy, nếu 2 hộ này đang bán nước cho dân trong khu vực là đã vi phạm hợp đồng và Nghị định 23/CP của Chính phủ. “Chúng tôi sẽ kiểm tra vấn đề này, nếu phát hiện 2 hộ trên vi phạm, sẽ xử lý theo quy định”, ông Bình nói.


NAM ANH