
Đã tròn 20 năm kể từ ngày một tổ chức phi Chính phủ đến từ Thụy Sĩ - Associa Aide pourle Vietnam (AAV) – thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Đã tròn 20 năm kể từ ngày một tổ chức phi Chính phủ đến từ Thụy Sĩ - Associa Aide pourle Vietnam (AAV) – thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đã có hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn nhận được trợ giúp hết sức quý báu và thiết thực từ chương trình đầy ắp tính nhân văn cao cả này. Và trong ngày hôm nay (21-1), UBND TP. Nha Trang long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm (1994-2014) hoạt động viện trợ nhân đạo của AAV tại thành phố biển.
Đều đặn trong 2 thập kỷ qua, cứ vào tháng 1,2 và 7,8 hàng năm, các cơ quan hữu quan của Nha Trang đều phối hợp với AAV triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo trên địa bàn TP. Nha Trang. Theo thời gian, tổ chức AAV - một tổ chức phi chính phủ đến từ Thụy Sĩ và người đại diện là bà Susanne Schupfer đã nhận đỡ đầu thường xuyên cho 1.922 trẻ em đang là học sinh và gia đình trẻ em có hoàn cảnh gian khó. Các em và gia đình đã được hỗ trợ, tài trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa; phát quà, lương thực hàng tháng; cấp học bổng hàng năm; cấp xe đạp cho học sinh; cấp phương tiện làm ăn cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền điều trị bệnh, thuốc men, tai nạn đột xuất, mai táng phí cho thành viên gia đình của trẻ không may gặp phải tai nạn, bệnh tật trong cuộc sống; cấp trang thiết bị, vật dụng gia đình cho những hộ khó khăn…
![]() |
| Bà Susanne Schupfer tặng quà cho những hộ nghèo ở phường Vĩnh Phước. Ảnh: Thảo Ly |
Vào năm 1995, chỉ 1 năm sau khi AAV được thành lập và do bà Susanne Schupfer làm chủ tịch, chịu trách nhiệm về các hoạt động tại Việt Nam, ở Nha Trang mới chỉ có 26 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận được trợ giúp từ chương trình này với tổng số tiền tài trợ hơn 51 triệu đồng. Để rồi, theo từng năm, số tiền viện trợ nhân đạo từ AAV cho Nha Trang không ngừng tăng lên, chủ yếu là khoản kinh phí dùng để cấp học phí và hỗ trợ gạo cho các em học sinh.
Trong năm 2000, số tiền tài trợ đã nằm ở mức gần 1,2 tỷ đồng với 631 đối tượng thụ hưởng. 5 năm sau đó, số tiền viện trợ trong năm 2005 đã là 2,2 tỷ đồng, trợ giúp cho 1.150 trẻ em trên địa bàn. Năm 2010 trên 4,45 tỷ đồng và trong năm 2013 vừa qua, số tiền viện trợ từ chương trình này dành cho 1.922 hoàn cảnh khó khăn tại Nha Trang là 4,656 tỷ đồng.
Theo kế hoạch trong năm 2014 này, AAV sẽ giải ngân trên 4,6 tỷ đồng cho các hoạt động viện trợ từ thiện dành cho đối tượng chủ yếu là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng trong 20 năm qua, AAV đã giải ngân gần 50 tỷ đồng, trong đó có 26 tỷ đồng kinh phí cấp học bổng và gạo, 15 tỷ đồng cho việc xây dựng, sửa chữa nhà (làm tròn số); phần còn lại được chia cho các hoạt động trợ giúp cho các em học sinh về y tế, phương tiện di chuyển (xe đạp), hỗ trợ khó khăn, vật dụng gia đình…
Qua trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Mai Loan, Trưởng phòng LĐTB&XH TP. Nha Trang - một trong những cơ quan được giao theo dõi, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ tổ chức AAV trong quá trình hoạt động tại Nha Trang - cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực và mang nhiều ý nghĩa. Trợ giúp cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện trong một thời gian dài, bắt đầu tài trợ cho trẻ từ lớp 1 đến khi trẻ học xong lớp 9. Trong trường hợp gia đình ấy tiếp tục khó khăn, tổ chức AAV sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học lên THPT hoặc học nghề”.
![]() |
| Bà Susanne Schupfer với đứa con mã số 14341 của mình |
Được biết, bà Susanne Schupfer kể từ ngày thành lập tổ chức Associa Aide Pourle Vietnam, trong vai trò giám đốc chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam – đã và đang để lại những hình ảnh hết sức tốt đẹp về con người, tấm lòng nhân đạo bằng rất nhiều hoạt động, hành động cụ thể. Không những thường xuyên, trực tiếp đến với những hoàn cảnh khó khăn, mà trong quá trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình, khi gặp những hoàn cảnh còn khó khăn khác, bà Susanne Schupfer cũng ngay lập tức có những phần quà, hỗ trợ tức thời.
Bằng những đóng góp quý báu trong quá trình hoạt động, nhân kỷ niệm hành trình nhân ái này tròn 20 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang đã khen thưởng cho tổ chức AAV và bà Susanne Schupfer.
H.Đ






