
Sáng 23-6 (tức ngày 16-5 âm lịch), tại đền thờ Trần Quý Cáp (huyện Diên Khánh) UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày mất chí sĩ Trần Quý Cáp (1908 - 2013). Dự lễ có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ....
Sáng 23-6 (tức ngày 16-5 âm lịch), tại đền thờ Trần Quý Cáp (huyện Diên Khánh) UBND tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày mất chí sĩ Trần Quý Cáp (1908 - 2013). Dự lễ có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.
![]() |
| Ông Nguyễn Tấn Tuân thắp hương tưởng niệm chí sĩ Trần Quý Cáp. |
Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại tiểu sử về cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Trần Quý Cáp - một người thầy giáo mẫu mực, một nhà yêu nước. Trần Quý Cáp tự là Thích Phu, hiệu Thai Xuyên, sinh năm 1870 tại thôn Thai La, làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nhà Nho nghèo có truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, Trần Quý Cáp đã tỏ ra là một người thông minh, học giỏi, ham hiểu biết và có chí khí lớn nên được thầy giáo và bạn bè yêu quý, mến phục. Ông tham gia “Duy Tân hội” - một tổ chức tiền cách mạng do Phan Bội Châu sáng lập để chống lại mọi hành động ngu dân của thực dân Pháp. Trần Quý Cáp đã có nhiều đóng góp cho phong trào này khi tuyên truyền và đề cao tân học, bài xích cử nghiệp, xóa bỏ những tập tục lỗi thời, lạc hậu. Năm 1908, khi ông đang dạy học ở huyện Tân Định, phủ Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa), đám quan lại ở đây đã kiếm cớ bắt giam ông và kết án tử hình. Ngày 16-5 năm Mậu Thân (1908), chí sĩ Trần Quý Cáp bị xử tử, đông đảo nhân dân đã có mặt tiễn đưa ông trong giây phút cuối cùng với lòng tiếc thương vô hạn. Tưởng nhớ đến tấm lòng vì nước, vì dân của chí sĩ Trần Quý Cáp, năm 1970, nhân dân đã quyên góp xây dựng đền thờ ông tại chính nơi kẻ thù đã xử tử ông. Ngày nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều di tích và địa danh mang tên ông như Khu đền tưởng niệm, đường phố, trường học, sân vận động và công viên, trong đó ngôi đền thờ Trần Quý Cáp - đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1991.
N.Tâm




