12:03, 16/03/2013

Mô hình hiệu quả

Đều đặn suốt 14 năm qua, cứ vào lúc 19 giờ, tiếng chuông nhà thờ ở Giáo xứ Tân Bình (thôn Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) lại vang lên để nhắc nhở các học sinh ngồi vào bàn học…

Ông Nguyễn Trung Phường - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hòa: Mô hình tiếng chuông khuyến học ở Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây đã đem lại hiệu quả nhất định, góp phần nhắc nhở, đôn đốc HS học bài. Sau khi có mô hình này, việc học tập của con em trong thôn có tiến bộ, tình hình an ninh cũng ổn định hơn trước. Tuy người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp nhưng tỷ lệ HS đỗ đại học, cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ lệ HS 5 tuổi, HS tiểu học, trung học cơ sở luôn đảm bảo 100% ra lớp. Tỷ lệ HS học trung học phổ thông cũng đạt 70 đến 80%, số còn lại theo học nghề

Đều đặn suốt 14 năm qua, cứ vào lúc 19 giờ, tiếng chuông nhà thờ ở Giáo xứ Tân Bình (thôn Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lại vang lên để nhắc nhở các học sinh (HS) ngồi vào bàn học…

Đã thành nếp, cứ nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên là hầu hết các HS ở đây đều tự giác ngồi vào bàn học. Những em còn đang tụ tập chơi đùa với bạn bè cũng vội chia tay ra về. Sau hồi chuông đổ dồn, không chỉ trưởng thôn mà bất kỳ ai thấy HS nào mải chơi trên đường đều nhắc về nhà học. Ông Cao Minh Quang (thôn Văn Tứ Đông) chia sẻ: “Tiếng chuông lúc 19 giờ đã góp phần quan trọng rèn cho 2 con tôi bớt ham chơi, biết chú tâm đến việc học hành. Hiện nay, cả 2 con tôi đã học xong đại học và đang tiếp tục học sau đại học”. Anh Phạm Phi Hùng (thôn Văn Tứ Đông) bày tỏ, ban đầu, anh chị cũng phải nhắc nhở các con học tập. Nhưng lâu dần thành thói quen, hễ nghe tiếng chuông lúc 19 giờ các cháu lại tự giác ngồi vào bàn học bài. Hiện nay, con lớn của anh Hùng đã học lớp 12, con nhỏ học lớp 7 và đều học khá giỏi. Ngồi cạnh bố, em Phạm Thục Quyên (con gái lớn của anh Hùng) tiếp lời: “Tiếng chuông nhà thờ mỗi tối đã  quen thuộc với em. Nghe tiếng chuông, em cảm thấy được tiếp thêm tinh thần, hào hứng ngồi vào bàn học bài. Năm nay, em đặt mục tiêu thi đại học khối D và A1 vào 2 trường ở Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh”.  
  Tiếng chuông lúc 19 giờ đã trở thành “Tiếng chuông khuyến học”, bởi nó không chỉ nhắc nhở trẻ em học bài đúng giờ, mà còn nhắc cả người lớn biết tiết giảm các chương trình giải trí có thể làm sao nhãng việc học của con. Nhờ tập trung con cái đúng giờ nên các gia đình cũng quản lý được con mình tốt hơn. Bản thân người lớn cũng có thể dựa vào tiếng chuông để chủ động sắp xếp công việc. Ông Quang cho hay: “Lúc trước, do nhiều nhà không có đồng hồ nên tiếng chuông này còn có ý nghĩa nhắc nhở người dân biết giờ để đi sinh hoạt đoàn thể…

Đều đặn suốt 14 năm qua, cứ vào lúc 19 giờ, tiếng chuông nhà thờ ở Giáo xứ Tân Bình (thôn Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) lại vang lên để nhắc nhở các học sinh (HS) ngồi vào bàn học…
Đều đặn suốt 14 năm qua, cứ vào lúc 19 giờ, tiếng chuông nhà thờ ở Giáo xứ Tân Bình (thôn Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) lại vang lên để nhắc nhở các học sinh (HS) ngồi vào bàn học…

Đề cập đến nguồn gốc của mô hình tiếng chuông khuyến học, ông Hoàng Niên, một giáo dân ở giáo xứ Tân Bình cho biết, lúc đầu, tiếng chuông này chỉ nhằm nhắc nhở các giáo dân đọc kinh, xem lễ. Tuy nhiên, từ khi có linh mục Phan Văn Hướng, tiếng chuông này còn mang một ý nghĩa khác. Trong nhiều lần giảng tại nhà thờ, linh mục đã đặt vấn đề dùng tiếng chuông lúc 19 giờ để nhắc nhở, xây dựng cho các cháu thói quen học bài đúng giờ. Điều này đã được các cấp chính quyền đồng ý và người dân đồng tình ủng hộ. “Mưa dầm thấm lâu”, đến nay, tiếng chuông lúc 19 giờ đã quen thuộc với mọi gia đình, hầu hết cháu nhỏ đều tự giác vào bàn học đúng giờ. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Trưởng thôn Văn Tứ Đông cho hay: “Thời gian đầu, khi mới thực hiện, đại diện thôn và các ban ngành có đi nhắc nhở; nhưng theo thời gian, ai cũng thấy được lợi ích của việc học tập, làm việc đúng giờ nên tất cả đều tự giác thực hiện. Để đảm bảo việc kéo chuông đúng giờ, hiện nay, giáo xứ cắt cử một tổ kéo chuông gồm 3 người trực luân phiên”.

  Nhờ có tiếng chuông, tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt. Ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng thôn Văn Tứ Tây bộc bạch: “Trước đây, tình trạng thanh thiếu niên trong thôn la cà ngoài đường, tụ tập buổi tối gây lộn khá phổ biến. Từ khi có mô hình tiếng chuông khuyến học, tình trạng trên không còn. Trên địa bàn chưa phát hiện tệ mại dâm, ma túy…”. Tiếng chuông nhà thờ xưa nay dùng cho việc đạo, nay gắn với việc đời, đó là cách làm sáng tạo và cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, nhà thờ, địa phương và gia đình trong việc quản lý con em.

T.M - K.T