Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã nỗ lực để thực hiện thành công chỉ tiêu thu thuế môn bài.
Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã nỗ lực để thực hiện thành công chỉ tiêu thu thuế môn bài (TMB).
Nơi mừng, nơi lo
Tính đến ngày 27-2, kết quả thu TMB của Chi cục Thuế huyện Cam Lâm đã đạt 100,4% dự toán quý I. Ông Lê Minh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lâm cho biết: “Đến thời điểm này, Cam Lâm chỉ còn vài hộ kinh doanh nợ TMB. Để đạt kết quả này, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp, nhưng quan trọng vẫn là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị lập bộ thuế; đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương, nhất là UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tốt công tác đôn đốc thu, đối chiếu, rà soát, đưa tất cả hộ kinh doanh vào quản lý thu thuế...”. Đây cũng là niềm vui chung của công chức Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh, Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn và Văn phòng Cục Thuế tỉnh. Các đơn vị này đều đã chạm đích dự toán thu TMB của quý I.
Bên cạnh niềm vui của những đơn vị thu TMB đạt khá, vẫn còn một số Chi cục Thuế lo lắng trước kết quả thu đạt thấp. Điển hình, tính đến ngày 27-2, Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa thu TMB chỉ đạt 65,7%; Chi cục Thuế TP. Cam Ranh đạt 76,1% dự toán quý I... Điều này cho thấy, từ nay đến hết quý I, áp lực đôn đốc thu nợ TMB đối với các đơn vị này khá lớn. Theo Chi cục Thuế TP. Cam Ranh, nguyên nhân khiến công tác thu TMB của đơn vị chưa đạt kết quả là do thiếu nhân lực. Trước đây, đơn vị có lực lượng ủy nhiệm thu thuế đến từng hộ kinh doanh đôn đốc thu nộp, bây giờ không còn lực lượng này; trong khi đó, ý thức tự giác đến ngân hàng nộp thuế của các hộ kinh doanh còn thấp. Mặt khác, do bất cập trong cơ chế, chính sách thu TMB nên nguồn thu trên thực tế bị giảm...
Nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu
Theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, nhiệm vụ quản lý thu TMB đầu năm rất quan trọng; vì vậy, ngay từ cuối năm 2012, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị hoàn tất công việc từ khâu tuyên truyền, vận động, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, căn cứ tính thuế, lập sổ thuế đến tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ. Tính đến ngày 27-2, toàn tỉnh thu hơn 22,6 tỷ đồng tiền TMB, đạt gần 78% dự toán pháp lệnh cả năm, bằng 86,5% dự toán quý I. Tuy nhiệm vụ thu TMB năm 2013 còn khá nặng, nhưng toàn ngành quyết tâm phấn đấu để hoàn thành TMB nói riêng trong quý I và chỉ tiêu thu thuế cả năm nói chung.
TMB chủ yếu là khoản thu từ người đang hoạt động kinh doanh. Nguồn thu này phát sinh mới trong năm không lớn. Thời hạn nộp TMB chỉ trong 30 ngày đầu năm. Kể từ tháng 2, số lập bộ môn bài đầu năm còn lại đã là khoản nợ. Vì vậy, nhiệm vụ thu càng khó khăn hơn. Để thực hiện tốt công tác thu thuế nói chung và TMB nói riêng, ngoài cố gắng của ngành Thuế, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị ở địa phương nên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc vận động, đôn đốc hộ, tổ chức kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách.
KIM THAO



