
16 năm tham gia công tác Hội, chị Nguyễn Thị Gõ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương (Nha Trang) đã nỗ lực đưa phong trào phụ nữ xã phát triển vững mạnh.
16 năm tham gia công tác Hội, chị Nguyễn Thị Gõ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương (Nha Trang) đã nỗ lực đưa phong trào phụ nữ xã phát triển vững mạnh.
Nhắc đến chị Nguyễn Thị Gõ, gần như chị em nào ở địa phương cũng biết, bởi chị đã giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đến nhiệm kỳ thứ 3. Theo nhận xét của nhiều phụ nữ, chị Gõ là cán bộ Hội khá tâm huyết với công việc, có nhiều đóng góp cho công tác Hội.
Chị Gõ tham gia công tác Hội từ năm 1997. Với năng lực của bản thân, sau một thời gian làm việc, chị đã đưa Chi hội thôn Đắc Lộc từ một đơn vị có phong trào Hội kém nhất xã trở thành đơn vị dẫn đầu xã 3 năm liền. Thấy chị có năng lực, Hội đã cử chị đi học lớp Trung cấp phụ vận. Sau khi kết thúc khóa học, chị được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã từ năm 2001. Chị Gõ kể, lúc mới làm Chủ tịch Hội, phong trào phụ nữ xã Vĩnh Phương thuộc nhóm yếu nhất TP. Nha Trang. Số hội viên tham gia sinh hoạt Hội rất ít, 24 tổ ở cơ sở gần như không hoạt động; số hộ phụ nữ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao với 400 hộ; hiểu biết pháp luật của chị em còn hạn chế. “Khi được giao công việc, tôi rất lo vì bản thân còn non yếu kinh nghiệm”, chị Gõ tâm sự. Tuy nhiên, với lòng say mê công việc, chị đã xuống tận cơ sở để kiện toàn lại hệ thống cán bộ 24 tổ; phối hợp với cán bộ các tổ để vận động phụ nữ tham gia công tác Hội; tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hội viên; tổ chức hội nghị người nghèo để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của phụ nữ nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; giúp đỡ phụ nữ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Thấy được sự quan tâm của Hội, số hội viên tham gia tổ chức Hội ngày một đông. Đặc biệt, số hộ phụ nữ nghèo được Hội tạo điều kiện giúp đỡ ngày một nhiều. Hàng năm, tỷ lệ phụ nữ thoát nghèo đều vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2012, có 27 hội viên thoát nghèo, đạt 32%. Đến nay, số phụ nữ nghèo toàn xã giảm xuống chỉ còn 95 chị, góp phần đáng kể vào công tác xóa nghèo tại địa phương...
![]() |
Với cương vị là Chủ tịch Hội, chị Gõ đã tổ chức phong trào phụ nữ xã phát triển sâu rộng. Hiện nay, Hội có hơn 1.000 hội viên với 6/6 chi hội đạt loại xuất sắc, góp phần đưa Vĩnh Phương từ một xã có phong trào phụ nữ yếu trở thành xã luôn nằm trong tốp đầu phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang. Đặc biệt, năm 2012, phụ nữ xã Vĩnh Phương vươn lên đứng đầu khối Nông nghiệp và là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các cơ sở Hội của thành phố. Đánh giá về năng lực của chị Gõ, bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang nhận xét: “Xuất phát từ suy nghĩ làm sao để mang lại quyền lợi tốt nhất cho hội viên, chị Gõ đã tận tâm với công tác Hội. Nhiệm vụ nào chị cũng hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, chị có đóng góp rất nhiều trong công tác xóa nghèo, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương”.
Chị Gõ chia sẻ, người cán bộ Hội không nên chỉ đạo chung chung mà phải thường xuyên đi cơ sở để khảo sát thông tin; luôn chú ý lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để từ đó có phương án giúp đỡ phù hợp. Ngoài ra, không nên lúc nào cũng chạy theo chỉ tiêu, mà phải tìm ra giải pháp cụ thể để triển khai công việc có hiệu quả. Có như vậy, phong trào Hội mới phát triển bền vững. Ngoài ra, bản thân người cán bộ Hội cũng phải phấn đấu để nâng cao trình độ, kiến thức, làm chỗ dựa tin cậy cho phụ nữ. Có như vậy mới được chị em tin yêu và ủng hộ.
Minh Thiết





