10:03, 06/03/2013

Một phụ nữ vượt khó

Những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo được Hội Phụ nữ xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) tích cực phát động.

Những năm qua, phong trào phụ nữ (PN) giúp nhau xóa đói giảm nghèo được Hội PN xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) tích cực phát động. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương PN vượt khó, tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Mai, 53 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội PN thôn Xuân Tây.

Vì cuộc sống khó khăn, năm 1996, bà Mai (quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đưa 3 đứa con rời quê, vào huyện Vạn Ninh lập nghiệp. Những ngày đầu, mẹ con bà phải dựng chòi tạm trên đất nhà người quen. Với số vốn ban đầu chỉ 5 triệu đồng, bà mua 2 sào đất trồng lúa, rau sạch và cây ăn trái. Sau 2 năm cần cù tích cóp, bà mua thêm 2 con bò về nuôi. Nhờ khéo tay chăm bẵm, đến năm 2003, đàn bò nhà bà tăng lên 12 con. Lúc này, bà quyết định bán bớt bò lấy tiền mua mảnh đất nhỏ xây nhà, mua thêm 2 sào ruộng trồng lúa. Một mình bà vừa quán xuyến gia đình, vừa lo cho các con ăn học nên cuộc sống rất khó khăn.

Để có điều kiện trao đổi, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả, năm 2004, bà tham gia Hội PN xã. Vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2008, bà được Hội hỗ trợ vay 10 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi heo. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên việc chăn nuôi của bà chưa mang lại hiệu quả. Năm 2010, bà tiếp tục được Hội cho vay 20 triệu đồng từ “Quỹ PN nghèo” để mở rộng chuồng trại. Nhờ tích cực tham gia tập huấn các kỹ thuật nuôi nên đàn heo nhà bà luôn phát triển, đến nay tăng lên hơn 30 con. Mô hình chăn nuôi heo đã mang lại cho gia đình bà khoản thu nhập khá. Giữa năm 2012, bà xuất bán lứa heo con đầu tiên được gần 26 triệu đồng. “Thu nhập bình quân một năm từ hơn 4 sào ruộng, vườn rau sạch và cây ăn trái, đàn heo thịt cũng được gần 40 triệu đồng”, bà Mai cho biết.

Chăn nuôi heo đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình bà Mai.
Chăn nuôi heo đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình bà Mai.

Từ ngày đầu không có đất sản xuất, đến nay, bà Mai đã có đất, nhà; đồng thời tích lũy, mua sắm nhiều vật dụng tiện nghi trong gia đình. Các con của bà được chăm lo đầy đủ. 2 con trai lớn quyết định ở nhà phụ mẹ phát triển kinh tế sau khi học hết lớp 12; con gái út hiện đang học cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, bà Mai luôn sẵn sàng giúp đỡ những PN gặp khó khăn, động viên nhau vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Diến - Chủ tịch Hội PN xã Vạn Hưng nhận xét: “Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bà Nguyễn Thị Mai rất tích cực tham gia công tác PN, là một Chi hội trưởng giỏi. Thôn Xuân Tây nằm ở khu vực triền núi, hộ dân thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn. Tuy nhiên, nhờ bà Mai làm tốt công tác vận động nên nhiều năm liền, Chi hội PN thôn đều đạt Chi hội xuất sắc. Bà là tấm gương trong lao động sản xuất cũng như trong công tác xã hội ở địa phương”.

HOÀI DUY