
Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia học nghề, nâng cao kỹ thuật, kiến thức nghề nghiệp, những năm qua, Trung tâm Dạy nghề huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tổ chức mô hình dạy nghề lưu động xuống tận thôn, xã.
Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia học nghề, nâng cao kỹ thuật, kiến thức nghề nghiệp, những năm qua, Trung tâm Dạy nghề huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tổ chức mô hình dạy nghề lưu động xuống tận thôn, xã.
Học đi đôi với hành
Lớp học mà chúng tôi có dịp tham dự diễn ra tại xã Sơn Thái với hơn 15 học viên là người dân tộc thiểu số. Tuy khác nhau về độ tuổi, nhưng ai cũng say sưa lắng nghe thầy giáo giảng giải về kỹ thuật trồng cây công nghiệp với mong muốn được áp dụng ngay trên mảnh đất của mình nhằm nâng cao chất lượng cây trồng. Cách dạy đơn giản, dễ hiểu của thầy giáo khiến ai cũng chăm chú, hào hứng học. Ông Hà Huỳnh (thôn Bố Lang, xã Sơn Thái) chia sẻ: “Nói thật, đi học nghề ở tuổi như tôi cũng khó, nhưng vừa học vừa thực hành như ở đây cũng nhanh thạo. Nhà nước đã có chính sách ưu đãi, mình phải ráng học. Thời buổi này, làm rẫy mà không có kỹ thuật thì không đủ sống nên cần phải học thêm kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi”. Không khí lớp học càng trở nên nhộn nhịp hơn khi các học viên được thực hành ngay ngoài trời. Tuy chỉ diễn ra gần 1 tháng nhưng qua lớp học, ai cũng nắm được các kỹ thuật cơ bản để áp dụng cho sản xuất.
![]() |
| Dạy nghề may công nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số. |
Tương tự, lớp học tại xã Khánh Trung cũng đông vui không kém. Ngày nào cũng có hơn 20 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số đến chăm chú lắng nghe thầy giáo hướng dẫn. Là những người nông dân chỉ quen với nương rẫy, giờ đi học, tuy thời gian đầu họ còn lúng túng nhưng chỉ sau 1 tháng đã có thể nắm bắt được nghề. Chị Cao Thị Mến (xã Khánh Trung) cho biết: “Tôi chỉ ở nhà làm rẫy và nuôi con nhỏ nên không nghĩ đến chuyện học nghề. Sau khi nghe cán bộ xã vận động và cho biết đây là chương trình đào tạo miễn phí, lại được hỗ trợ tiền và lớp học diễn ra ngay tại xã nên tôi thu xếp đi học nghề nuôi thủy sản nước ngọt”.
Thời gian qua, nhờ tham gia lớp học lưu động do Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh tổ chức tại xã, nhiều nông dân đã áp dụng vào phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Sau khi học nghề nuôi cá nước ngọt, ông Triệu Đức Phấn (dân tộc Raglai, thôn Suối Lách, xã Khánh Trung) đã về cải tạo ao cá trước nhà để thả nuôi các loại cá trắm cỏ, rô phi, chép, mè... đem lại sản lượng cao. Ông Phấn cho biết: “Trước đây, tôi chỉ làm theo kiểu “xưa bày nay làm” nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tham gia khóa đào tạo do Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh mở, tôi đã áp dụng kiến thức được học vào sản xuất. Nhờ đó, đàn cá trong ao nhà tôi lớn nhanh, cho năng suất cao”. Mô hình vườn, ao của gia đình ông Phấn khá quy mô với hơn 1,8ha, mỗi năm đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Với mức thu nhập đó, gia đình ông đã thoát nghèo.
Tiếp tục đưa nghề đến với người dân
| Ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Mô hình dạy nghề lưu động của Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh góp phần tiết kiệm được thời gian và chi phí học tập cho lao động nông thôn, đem lại hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện cũng còn khó khăn do thiếu trang thiết bị, giáo trình… Qua khảo sát, đa số lao động nông thôn cần được đào tạo những nghề mang lại lợi ích thiết thực. Vì thế, việc dạy nghề phải bám sát nhu cầu của người học, tránh tình trạng dạy những ngành nghề không phù hợp với người dân. |
Người dân huyện Khánh Vĩnh đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về việc học nghề còn thấp, tỷ lệ bỏ học giữa chừng cao, tâm lý ngại đi xa nhà đã khiến công tác tuyển sinh, vận động bà con đến Trung tâm Dạy nghề huyện để học nghề gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh đã đưa máy móc, trang thiết bị dạy nghề đến tận các xã để mở lớp. Những ngành nghề Trung tâm tập trung dạy luôn gắn với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương như: Kỹ thuật trồng cây công nghiệp, rau màu; mô hình VAC; kỹ thuật nuôi heo đen, heo thịt, gà thả vườn, cá nước ngọt; biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi; may công nghiệp, mộc... Nhờ thế, các lớp học luôn thu hút đông người dân tham gia. Ông Phạm Điền Linh - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh cho biết: Chỉ tính riêng năm 2012, chúng tôi đã mở được hơn 26 lớp dạy nghề cho hơn 600 học viên. Đặc biệt đã mở được 11 lớp chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới cho hơn 260 học viên theo đơn đặt hàng của các xã. Việc mở các lớp này đã giúp cho bà con tự giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà ít tốn thời gian đến lớp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình dạy nghề lưu động để trực tiếp đưa nghề đến với người dân...”
Theo ông Phạm Điền Linh, hiện nay, Trung tâm đang gặp khó khăn về kinh phí, bởi ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc các ngành nghề phi nông nghiệp. Trong khi đó, người lao động trên địa bàn huyện chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nên rất cần được trang bị kiến thức nông nghiệp. Do đó, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí dạy nghề cũng như tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần sớm triển khai khảo sát nhu cầu học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp để phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh thường xuyên mở các lớp dạy nghề lưu động tại xã, giúp bà con tự tạo việc làm, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.
VĂN GIANG





