08:03, 05/03/2013

Tiếp các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga

Chiều 4-3, tại UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp phái đoàn các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Phân viện Viễn Đông (FEB RAS) do Giáo sư, Viện sĩ Sergienko Valentin - Chủ tịch FEB RAS, Viện trưởng Viện Hóa học làm trưởng đoàn.

Chiều 4-3, tại UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp phái đoàn các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Phân viện Viễn Đông (FEB RAS) do Giáo sư, Viện sĩ Sergienko Valentin - Chủ tịch FEB RAS, Viện trưởng Viện Hóa học làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Chiến Thắng đã giới thiệu những thành tựu, tiềm năng nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, thương mại, cảng biển tại 3 khu vực kinh tế trọng điểm (Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh). Ông mong muốn, thông qua những chương trình hợp tác quốc tế, các nhà khoa học Liên bang Nga hỗ trợ tỉnh thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo như: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây xáo tam phân; tái tạo các rạn san hô; tái tạo và phát triển trồng rong mơ làm dược liệu; chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác sản xuất thuốc chữa bệnh từ nguồn lợi sinh vật biển tại Khánh Hòa; tư vấn, hỗ trợ đào tạo giảng viên; liên kết trong việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa…

 Ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.
Ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.

Thay mặt đoàn, Giáo sư, Viện sĩ Sergienko Valentin cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh và cho biết, đoàn cũng mong muốn hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, các Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hải dương học thông qua việc lựa chọn các đề tài khoa học hợp tác song phương, đa phương… Đoàn cũng giới thiệu sơ bộ về tiềm lực khoa học, công nghệ của 34 viện thuộc FEB RAS; đồng thời thảo luận một số vấn đề về khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo mà Khánh Hòa và các viện thuộc FEB RAS có thể hợp tác trong thời gian tới.

ANH TUẤN