
Khánh Hòa có diện tích rừng lớn. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống cháy rừng trong thời kỳ cao điểm mùa khô có ý nghĩa rất quan trọng.
Khánh Hòa có diện tích rừng lớn. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống cháy rừng (PCCR) trong thời kỳ cao điểm mùa khô có ý nghĩa rất quan trọng.
Nguy cơ cao về cháy rừng
Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có hơn 86 nghìn héc-ta rừng, trong đó khoảng 14 nghìn héc-ta rừng trồng tập trung tại các xã: Khánh Thành, Khánh Phú, Sơn Thái, Yang Ly, Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Đông... đang đối diện với nguy cơ cháy trong mùa khô. Ông Nguyễn Tây - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh lý giải: “Phần lớn diện tích rừng trồng tiếp giáp với đất sản xuất của người dân. Trong quá trình canh tác, người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên đốt nương làm rẫy; một số người khi đi rừng thường sử dụng lửa một cách bất cẩn... khiến rừng Khánh Vĩnh luôn đứng trước nguy cơ cháy cao, có thể cháy lan trên diện rộng”.
![]() |
| Tháng 3-2012, người dân xã Ninh Xuân đốt mía không an toàn đã khiến hàng chục héc-ta rừng trồng của Công ty Cát Phú bị cháy rụi. |
Thị xã Ninh Hòa cũng là địa phương có diện tích rừng khá lớn với khoảng 50 nghìn héc-ta. Trong đó, hơn 7 nghìn héc-ta rừng có nguy cơ xảy ra cháy, tập trung chủ yếu ở các xã: Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Sơn, Ninh Tân, Ninh Xuân và Ninh Phước. Ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết: “Hầu hết diện tích rừng ở Ninh Hòa đều nằm trên các địa bàn xung yếu, địa hình phức tạp nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng gặp không ít khó khăn. Khi xảy ra cháy rừng, phương tiện chữa cháy chủ yếu vẫn là các dụng cụ thô sơ nên hiệu quả không cao”.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 211,5 nghìn héc-ta rừng với hơn 170,5 nghìn héc-ta rừng tự nhiên, gần 41 nghìn héc-ta rừng trồng. Riêng rừng đặc dụng có hơn 16 nghìn héc-ta, rừng phòng hộ gần 99 nghìn héc-ta, rừng sản xuất 84 nghìn héc-ta. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có hơn 12,5 nghìn héc-ta rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Mùa khô năm nay, toàn tỉnh có gần 40 nghìn héc-ta rừng trồng tại các địa phương: Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh... được đặt trong diện có nguy cơ xảy ra cháy cao.
![]() |
Tăng cường phòng cháy
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, ngay từ đầu năm, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động công tác PCCR. Ông Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương cho biết: “Hiện nay, Công ty đang quản lý 40.399ha rừng, trong đó có khoảng 4 nghìn héc-ta rừng trồng tại 5 xã cánh Bắc huyện Khánh Vĩnh, giáp với nương rẫy của người dân, rất dễ xảy ra cháy. Vì vậy, để bảo vệ tốt diện tích rừng được giao quản lý, bên cạnh chủ động công tác PCCR theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), ngay từ đầu năm, Công ty đã sửa chữa, bảo dưỡng hơn 30 chốt canh lửa, hàng chục kilômét đường ranh cản lửa, hợp đồng thêm lao động để tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao...”. Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa được giao quản lý hơn 46 nghìn héc-ta rừng, trong đó có gần 4 nghìn héc-ta rừng sản xuất thuộc diện nguy cơ cháy cao. Do vậy, Công ty cũng rất chú trọng việc PCCR. Ông Lê Xuân Lý - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cho biết: “Công ty luôn xác định phòng hơn chống. Vì vậy, Công ty đã xây dựng phương án, kiện toàn ban chỉ đạo, mua sắm thêm trang thiết bị PCCR; tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các điểm có nguy cơ cháy cao; tuyên truyền, vận động người dân đốt nương làm rẫy đúng quy định, không để cháy lan...”.
![]() |
| Lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương tuần tra, bảo vệ rừng Khánh Bình. |
| Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa: Để chủ động PCCR trong mùa khô năm nay, Chi cục đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phải nắm chắc khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, thường xuyên tuần tra, trực gác, theo dõi dự báo cháy để kịp thời xử lý khi xảy ra cháy; tổ chức công tác PCCR từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền nâng cao ý thức PCCR cho người dân… |
Hạt Kiểm lâm các địa phương như: Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh... cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách PCCR như: kiện toàn Ban chỉ đạo PCCR các cấp; thành lập các tổ, đội xung kích tham gia bảo vệ rừng, PCCR. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy; tiến hành làm mới, phát dọn thực bì, duy tu đường băng cản lửa; thông tin kịp thời, chính xác nhằm cảnh báo, dự báo đến các địa phương có rừng, đơn vị chủ rừng những khu vực có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố xảy ra. Ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Mùa khô năm nay, huyện Khánh Vĩnh đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân là chủ rừng thống kê diện tích rừng đang quản lý, xây dựng bản đồ những khu vực trọng điểm để dễ quản lý. Tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, thường xuyên bố trí lực lượng túc trực; bố trí các bồn, bể chứa nước để sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố...”.
Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác PCCR nên diện tích rừng thuộc quản lý của các chủ rừng Nhà nước bị thiệt hại do cháy rừng không đáng kể. Riêng đối với các chủ rừng ngoài Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, phần lớn do không quan tâm nhiều đến việc PCCR như: dọn thực bì, làm ranh cản lửa... nên rất dễ xảy ra cháy. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm địa phương, chính quyền cơ sở chưa nắm chắc diện tích rừng trồng của các hộ gia đình, cá nhân nên chưa thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra những quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng... Vì vậy, trong cao điểm mùa khô năm nay, các tổ chức, cá nhân là chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm các địa phương, chính quyền cơ sở cũng như người dân cần phải chủ động hơn nữa trong công tác PCCR. Nếu triển khai tốt công tác phòng cháy thì hiệu quả bảo vệ rừng sẽ cao.
BÍCH LA







