07:02, 28/02/2013

Nhiều vụ tai nạn giao thông chỉ vì rượu, bia

Sử dụng rượu bia quá đà là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Sử dụng rượu bia quá đà là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Ông Nguyễn Văn T. (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) đang nằm viện vì TNGT cho biết: “Dịp Tết vừa qua, tôi đi chúc Tết bạn bè, uống cả bia và rượu nên say không biết gì. Trên đường về nhà, do không làm chủ tay lái nên tôi đã tông vào một người đi đường và bản thân bị gãy chân. Tôi vẫn biết đã uống bia, rượu không nên lái xe. Nhưng lúc đó, mình có tỉnh táo nữa đâu... Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất ân hận”.

Tháng 5-2012, sau khi nhậu, trên đường về, ông Trần Chấn Phong (trú Vĩnh Trường, Nha Trang) điều khiển xe va chạm với bà Đinh Thị Kim Chi (trú cùng phường) khiến bà té ngã. Thấy vợ bị ngã mà ông Phong vẫn tiếp tục đi và không xin lỗi, ông Lê Văn Bích - chồng bà Chi đã mắng ông Phong. Ông Phong quay lại gây gỗ và hai bên đã đánh nhau. Kết cục, ông Phong dùng dao đâm ông Bích tử vong.

10
Vụ tai nạn giao thông ở đường Phạm Văn Đồng (Nha Trang) vào tối 24-2 khiến 4 người bị thương.

Hai trường hợp trên chỉ là con số rất nhỏ trong rất nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu, bia. Tình trạng ẩu đả, TNGT vì lạm dụng rượu, bia xảy ra rất nhiều và không ai lường trước được hậu quả. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Huy - Trưởng khoa Tim mạch lão học Bệnh viện Đa khoa tỉnh: “Với nồng độ cồn 0,05mg/lít khí thở, người ta bị giảm sút về suy nghĩ, bị kích động nhẹ, nói nhiều; nồng độ cồn 0,1mg/lít khí thở, người ta gặp khó khăn trong việc cầm nắm, đi lại vụng về; nồng độ cồn 0,2mg/lít khí thở, con người dễ bị ức chế, giận dữ, đi lại loạng choạng. Nếu nồng độ cồn cao hơn nữa, người uống có thể bị lú lẫn, không nhận thức được mọi việc diễn ra xung quanh... Tùy theo giai đoạn tác động lên hệ thần kinh, nồng độ cồn đi vào máu 0,01% là giai đoạn kích thích, người uống cảm thấy hưng phấn hơn. Đến giai đoạn tiếp theo, nồng độ cồn trong máu gây ức chế vỏ não, ức chế hệ thần kinh trung ương, người uống bắt đầu giảm phản xạ, rối loạn ý thức, xuất hiện ảo giác, nếu tham gia giao thông sẽ không định hướng được, dễ gây ra tai nạn cho bản thân và cộng đồng xã hội”.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong 9 ngày Tết Quý Tỵ (từ ngày 9 đến 17-2-2013), cả nước xảy ra hàng trăm vụ TNGT, làm hơn 300 người chết, gần 400 người bị thương. Thực tế, số người bị thương vì TNGT còn cao gấp nhiều lần con số thống kê, bởi nhiều vụ không được người dân báo cho cơ quan Công an. Số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho thấy, trong 9 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 9 người chết. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện sử dụng chất kích thích như: rượu, bia... trước khi tham gia giao thông, không chấp hành Luật Giao thông.

Bác sĩ Trầm Lợi Trầm Tiên - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hàng ngày, Khoa tiếp nhận từ 15 đến 30 bệnh nhân bị TNGT, trong đó có khoảng 50% vụ TNGT liên quan đến rượu, bia. Vào những ngày lễ, Tết, số bệnh nhân TNGT tăng gấp đôi cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng; tỷ lệ tai nạn liên quan đến rượu, bia tăng lên khoảng 80%. Các ca TNGT do uống rượu, bia thường nhập viện vào buổi tối và đêm khuya. Ngoài ra, Khoa còn tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương do ẩu đả có liên quan đến rượu, bia…

Thực tế, khi đã sử dụng rượu, bia, người điều khiển phương tiện giao thông thường chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, phán đoán và xử lý tình huống kém nên dễ gây ra TNGT. “Lạm dụng rượu, bia và TNGT luôn song hành với nhau” - bác sĩ Trần Văn Huy nhấn mạnh.

A.T