01:09, 22/09/2005

BV Từ Dũ đón bé thụ tinh trong ống nghiệm thứ 2.000

Sau hơn 8 năm thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh vừa đón em bé thứ 2.000 chào đời từ phương pháp này.

Ảnh minh họa

Sau hơn 8 năm thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh vừa đón em bé thứ 2.000 chào đời từ phương pháp này.

Ngày 13-9, một cặp song sinh 1 trai và 1 gái, em bé thứ 1.999 và 2.000 của chương trình thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ, đã chào đời khoẻ mạnh. Bé trai nặng 2,8kg và bé gái nặng 2,9kg, đã được xuất viện 5 ngày sau khi sinh.

Mẹ của hai bé là một phụ nữ 32 tuổi, được chẩn đoán là vô sinh nguyên phát do bệnh lạc nội mạc tử cung và suy giảm chức năng buồng trứng. Bệnh nhân đã được chọc hút trứng vào ngày 14-1 và chuyển phôi vào ngày 16-1-2005.

Ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam đã ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ ngày 30-4-1998. Hơn năm năm sau (22-9-2003) Bệnh viện đón em bé thứ 1.000 ra đời, và chỉ hai năm tiếp theo đã đón bé thứ 2.000.

Bệnh viện đã áp dụng thành công tiêm tinh trùng vào bào tương trứng kỹ thuật (ICSI), thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người cho thành công (năm 2000), kỹ thuật mang thai hộ (năm 2001), đồng thời khống chế được các trường hợp đa thai sau điều trị vô sinh. Em bé đầu tiên sinh ra từ phôi đông lạnh tại Việt Nam đã chào đời tại bệnh viện năm 2003. Năm 2004, em bé đầu tiên được sinh ra từ cả trứng và tinh trùng đông lạnh đã chào đời (trên thế giới, trường hợp đầu tiên được báo cáo vào năm 2001).

Qua tám năm thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho hơn 6.000 trường hợp, Bệnh viện Từ Dũ đã xây dựng được một quy trình thụ tinh trong ống nghiệm hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đạt tỷ lệ thành công cao và ổn định liên tục qua các năm. Bệnh viện đã trở thành trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm lớn nhất Đông Nam Á.

Tuy thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm sau thế giới gần 20 năm và sau Xinhgapo - nước đầu tiên tại châu Á thực hiện thành công kỹ thuật này - nhưng Việt Nam đã đạt những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực này. Vào tháng 5-2005, cả thế giới đã kỷ niệm sự kiện 2 triệu em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời. Hiện nay, cứ 1.000 em bé thụ tinh ống nghiệm trên thế giới ra đời thì có 1 em bé Việt Nam.

Theo TTXVN