Sáng 11-10, tại thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, trong khuôn khổ Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026, cộng đồng người Chăm tổ chức Lễ mở đền Pô Klaong Car - tri ân tổ nghề gốm Bàu Trúc.
Từ sáng sớm, người dân tập trung tại nhà làng, chuẩn bị lễ vật và thực hiện các nghi thức truyền thống. Sau đó, đoàn rước y trang di chuyển đến đền Pô Klaong Car (còn gọi là đền Pô Klong Chanh) để tiến hành các nghi lễ theo phong tục của đồng bào Chăm.
![]() |
| Các chức sắc và cộng đồng người Chăm tại thôn Bàu Trúc thực hiện nghi thức tại nhà làng. |
![]() |
| Đoàn rước y trang từ nhà làng đến đền Pô Klaong Car. |
Trong không khí trang nghiêm, các nghi lễ thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của cộng đồng đối với tổ nghề và các bậc tiền nhân đã trao truyền nghề làm gốm qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân và người dân cùng nhắc nhớ về nguồn cội, trân trọng những giá trị văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.
![]() |
| Nghi thức thay y trang tổ nghề gốm Chăm Bàu Trúc. |
Lễ mở đền góp phần tôn vinh truyền thống nghề gốm Bàu Trúc, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I, góp phần quảng bá giá trị văn hóa dân tộc Chăm đến với người dân và du khách.
Theo truyền thuyết của người Chăm, tổ nghề của làng gốm Bàu Trúc là ông Pô Klaong Car. Vào thời hưng thịnh nhất của triều đại vua Pô Klong Garai, ông Pô Klaong Car đã từ chối làm quan triều đình và về làng dạy cho phụ nữ Chăm cách nắn, nung đất sét tạo thành những vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày. Từ đó, người Chăm đã sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt vời từ đất và giữ lửa cho nghề gốm truyền thống đến hôm nay.
THÁI NGỌC HUY








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin