10:12, 10/12/2019

Bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa gồm: Nam Yết, Sơn Ca, Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Phan Vinh và Sinh Tồn. 

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa gồm: Nam Yết, Sơn Ca, Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Phan Vinh và Sinh Tồn. Đây là lần thứ 9 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực hiện bổ nhiệm chư tăng ra Trường Sa làm nhiệm vụ phật sự.

 

Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà trao chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại huyện Trường Sa.
Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà trao quà cho chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại huyện Trường Sa.
 
 
Trong số 6 chư tăng được bổ nhiệm lần này, có 5 chư tăng phát nguyện tiếp tục ở lại làm phật sự gồm: đại đức Thích Tâm Tri trụ trì chùa Nam Yết, đại đức Thích Nguyên Hoà trụ trì chùa Sơn Ca, đại đức Thích Tuệ Nhân trụ trì chùa Trường Sa Lớn, đại đức Thích Nhuận Đạt trụ trì chùa Song Tử Tây, đại đức Thích Tâm Thanh trụ trì chùa Sinh Tồn. 1 chư tăng lần đầu ra Trường Sa làm phật sự là Đại đức Thích Đạo Niệm trụ trì chùa Phan Vinh. Tất cả các chư tăng được bổ nhiệm ra làm nhiệm vụ ở các chùa tại Trường Sa trong thời gian 1 năm. Tại buổi lễ bổ nhiệm, các chư tăng tiếp nhận quyết định và phát nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ phật sự mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phân công.

 

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hoà trao quà cho chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại huyện Trường Sa.
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại huyện Trường Sa.

 

Các chư tăng tiếp nhận quyết định.
Các chư tăng tiếp nhận quyết định hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 
Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà, động viên các chư tăng ra Trường Sa làm phật sự, góp phần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
 
 
Mã Phương